| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời phân bổ 120 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Ba 04/02/2025 , 16:14 (GMT+7)

Năm 2024, thiên tai gây thiệt hại gần 450 tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Trị kịp thời phân bổ 120 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương khắc phục hậu quả.

Quảng Trị là địa phương thường xuyên hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Võ Dũng.

Quảng Trị là địa phương thường xuyên hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Võ Dũng.

Nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thời tiết cực đoan, năm 2024, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại Quảng Trị.

Ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết, hằng năm, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Việc áp dụng công nghệ vào công tác cảnh báo giúp địa phương này nhanh chóng cập nhật tình hình và triển khai nhanh các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.

Bài liên quan

Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Quảng Trị đã đầu tư, cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất đối với các văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Các vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai được trang cấp đáp ứng nhu cầu. Khi có sự cố xảy ra, các phương tiện thiết yếu như xe tải, xe cứu thương, máy xúc, máy đào… được huy động từ các địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn để sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hệ thống các trạm cảnh báo thiên tai, camera giám sát thiên tai ngày càng được ưu tiên đầu tư đồng bộ đảm bảo nâng cao chất lượng trong thông tin, cảnh báo, dự báo. Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai bước đầu dần hình thành.

Trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị ưu tiên lồng ghép triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó giúp cộng đồng chủ động hơn trong phòng, chống thiên tai.

Việc đào tạo, tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền cũng đã giúp nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về phòng, chống thiên tai ngày càng được nâng cao. Trong năm 2024, tất cả các xã đều xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định.

Phương châm 4 tại chỗ giúp địa phương này chủ động trong công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Võ Dũng.

Phương châm 4 tại chỗ giúp địa phương này chủ động trong công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Võ Dũng.

Đến nay, đa số các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thành lập, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở với số lượng từ 50-70 người/xã do lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt cùng với sự tham gia của công an thôn, lực lượng thanh niên, chữ thập đỏ… và một số người dân có kinh nghiệm.

Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chú trọng tiêu chí “Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ”.

Trong điều kiện khó khăn về nguồn kinh phí, Quảng Trị đã huy động mọi nguồn vốn để ưu tiên đầu tư phát triển các chương trình, dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, đê, kè, giao thông; ưu tiên đầu tư xử lý khẩn cấp tại các vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm... Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhỏ định kỳ từng bước được cải thiện. Năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt.

Sau các sự cố, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được nhanh chóng triển khai. Ảnh: Võ Dũng.

Sau các sự cố, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được nhanh chóng triển khai. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, trước thực trạng thiên tai gây thiệt hại lớn, trong điều kiện ngân sách tỉnh hạn hẹp, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời phân bổ 120 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn hỗ trợ của dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023. Sau đợt bão số 4, 6 và mưa lũ, UBND tỉnh đã trình Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả.

Ứng dụng mạng xã hội và công nghệ vào công tác phòng chống thiên tai     

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng trang thông tin điện tử, hệ thống Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh và khai thác mạng xã hội Facebook, Zalo để thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai...”, ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Xem thêm
Báo chí cần lan tỏa các giá trị cốt lõi, phù hợp với kỷ nguyên mới

Sáng 4/2, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025, hoạt động truyền thống của người làm báo.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất