| Hotline: 0983.970.780

Lê Chí Thành bị khởi tố và xem xét thêm tội

Chủ Nhật 18/04/2021 , 11:30 (GMT+7)

Nguyên đại úy công an Lê Chí Thành bị khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ và xem xét xử lý thêm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cung cấp thông tin báo chí. Ảnh: Trần Trung.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cung cấp thông tin báo chí. Ảnh: Trần Trung.

Ngày 18/4, Công an TP. HCM phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo để làm rõ những vấn đề liên quan đối tượng Lê Chí Thành  về tội chống người thi hành công vụ và xem xét xử lý thêm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 20/3, trong quá trình tuần tra  theo kế hoạch, Tổ Tuần tra Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện Lê Chí Thành điều khiển ô tô lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức) vi phạm luật giao thông đường bộ.

Đội đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không có giấy đăng ký xe.

Sau đó, Cảnh sát giao thông đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để tạm giữ theo quy định. Tuy nhiên, quá trình này Lê Chí Thành liên tục có những hành vi chống người thi hành công vụ như đứng chặn ở đầu ôtô, cản trở xe cẩu phương tiện vi phạm.

Lê Chí Thành tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Lê Chí Thành tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Đến hôm sau, Thành và hai người đàn ông khác đến đứng quay phim, livestream trước Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc  và bị Công an phường Hiệp Phú mời làm việc. Ngày 14/4, Công an TP Thủ Đức và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã củng cố chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng bị can Thành về tố tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết Lê Chí Thành sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, hiện ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM nhưng không đăng ký tạm trú.

Khi bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ, công an xác định Thành từng nhiều lần cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Công an xác định mục đích của Thành là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết sẽ xem xét xử lý Lê Chí Thành và các cá nhân liên quan về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: Trần Trung.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết sẽ xem xét xử lý Lê Chí Thành và các cá nhân liên quan về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: Trần Trung.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết thêm, ngoài tội "Chống người thi hành công vụ", đơn vị đang xem xét xử lý Lê Chí Thành và các cá nhân liên quan về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Được biết, Lê Chí Thành nguyên là đại úy công an, từng là cán bộ phân trại số 5, trại giam Xuân Lộc. Thành bị tước quân tịch hồi tháng 7/2020. Thành từng đăng tải nhiều video tự xưng "giám sát" lực lượng cảnh sát gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm