| Hotline: 0983.970.780

Lộ trình đón SEA Games của thầy Park

Thứ Năm 27/12/2018 , 06:10 (GMT+7)

Qua những gì Việt Nam thể hiện trước Triều Tiên, cộng thêm những thay đổi về mặt nhân sự, có thể thấy HLV người Hàn đã bắt đầu lên kế hoạch cho SEA Games 30.

nh-tien-linh-vn133200834
Tiến Linh ăn mừng sau khi xé lưới Triều Tiên

Điểm dễ nhận thấy nhất đến từ việc triệu tập Hồ Tấn Tài. Đây là cầu thủ từng dự U20 World Cup 2017 nhưng chưa một lần lên tuyển dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo. Về lý thuyết, nếu để dồn sức cho Asian Cup 2019, Tấn Tài sẽ lép vế so với hai đàn anh Lê Văn Đại và Trịnh Văn Lợi, những người đã góp mặt ở giải U23 châu Á hay Asiad 2018. Tuy nhiên, thầy Park vẫn kiên định với lựa chọn của ông và mang Tấn Tài sang Qatar tập huấn.

Thực tế, không phải tới khi hậu vệ gốc Bình Định xuất hiện, ý đồ của chiến lược gia người Hàn Quốc mới lộ diện. Trước đó, ngay từ khi triệu tập thêm 7 cầu thủ cho chiến dịch Asian Cup 2019, ông Park đã gọi 6 người dưới 23 tuổi. 4 trong số đó vừa toả sáng ở giải U21 quốc tế, gồm Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Thành Chung và Ngô Tùng Quốc. Ai cũng biết đội U21 này là lứa cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 30, và việc họ sớm được hít thở bầu không khí đội tuyển sẽ giúp ích nhiều cho “Ngài Park nhiệm màu” trong năm 2019.

Cách bài binh bố trận trước Triều Tiên tối 25/12 càng khiến người ta tin, rằng Asian Cup 2019 chỉ là bàn đạp để thầy Park bước vào những giải đấu giàu hy vọng hơn như vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30. Ông để nhiều cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 30 như Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Hậu, Thành Chung thi đấu, và ưu tiên họ chơi đúng vị trí sở trường. Khi cần thử nghiệm thay Trọng Hoàng bên cánh phải, ông chọn Ngân Văn Đại, một người giàu kinh nghiệm ở tuổi 26, thay vì các đàn em.

Niềm tin của thầy Park được đền đáp khi Tiến Linh mở tỷ số, sau cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm. Cùng với Công Phượng, tiền đạo Bình Dương nằm trong số những cầu thủ chơi năng nổ nhất tối 25/12. Anh chứng tỏ, mình đủ sức cáng đáng hàng công của không chỉ đội U23 Việt Nam, mà còn có thể là đội tuyển quốc gia, sau khi Anh Đức nói lời giã từ.

Việt Nam đã thi đấu ổn định, xuyên suốt năm 2018, một phần nhờ tài dùng binh của chiến lược gia 59 tuổi. Ông Park luôn xây dựng những lớp cầu thủ trẻ kế cận ngay từ những giải đấu lớn, có tính quan trọng. Điều ấy giúp các tuyển thủ chơi ăn ý và không bị trạng thái ngợp trước những đấu trường lớn, có khả năng đoạt huy chương như SEA Games.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm