| Hotline: 0983.970.780

Mavin và Fish&Co hợp tác nuôi trồng thủy sản tại Cameroon

Thứ Năm 21/07/2022 , 14:14 (GMT+7)

Tập đoàn Mavin và Công ty Fish&Co vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Yaoundé, Cameroon.

Mavin và Fish&Co ký kết hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Mavin.

Mavin và Fish&Co ký kết hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Mavin.

Tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết hợp tác còn có Tiến sĩ Taiga, Bộ trưởng Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Cameroon. Về phía Công ty Fish&Co có ông Kouinche Albert, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty còn Tập đoàn Mavin là ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT và các cán bộ/chuyên gia lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Mục tiêu của hợp tác này là nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, đáp ứng nhu cầu từ sản phẩm đầu vào phục vụ nuôi trồng cho tới thành phẩm, theo mô hình khép kín chuỗi giá trị cho thị trường Cameroon. 

Bộ trưởng Chăn nuôi và Thủy sản Cameroon cùng các đại diện Công Công ty Fish & Co lắng nghe Chủ tịch Mavin giới thiệu về hoạt động của Tập đoàn Mavin. Ảnh: Mavin.

Bộ trưởng Chăn nuôi và Thủy sản Cameroon cùng các đại diện Công Công ty Fish & Co lắng nghe Chủ tịch Mavin giới thiệu về hoạt động của Tập đoàn Mavin. Ảnh: Mavin.

Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản theo chuỗi giá trị, thiết kế và xây dựng các trang trại thủy sản tại Cameroon của Fish&Co, tư vấn quản lý hiệu quả sản xuất thức ăn chăn nuôi cho Fish&Co.

Với dân số 25,3 triệu người vào năm 2019 theo ước tính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), nhu cầu về các sản phẩm thủy sản của Cameroon là 550.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Taiga, Bộ trưởng Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Cameroon, sản lượng nuôi trồng của đất nước này hiện nay mới chỉ ước đạt 335.000 tấn. 

Để bù đắp thâm hụt nguồn cung, Cameroon nhập khẩu gần 185.000 tấn mỗi năm từ Việt Nam và Trung Quốc. Phụ thuộc vào nhập khẩu, quốc gia này phải đối mặt với nhiều vấn đề như dân số tăng nhanh và sự mất cân bằng của cán cân thương mại, giảm cơ hội việc làm… 

Chủ tịch Mavin tặng chiếc trống đồng làm theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ cho ông Kouinche Albert, Chủ tịch Công ty Fish&Co. Ảnh: Mavin.

Chủ tịch Mavin tặng chiếc trống đồng làm theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ cho ông Kouinche Albert, Chủ tịch Công ty Fish&Co. Ảnh: Mavin.

Đối với ngành nuôi trồng thủy sản nói riêng, giá bán sản phẩm cá tra, cá rô phi đang ở mức cao so với các nước lân cận do thị trường trong nước không đáp được các yêu cầu về con giống, thức ăn, trong đó 80 - 90% thức ăn thủy sản được nhập khẩu (thức ăn chiếm 70% chi phí sản xuất).

"Đó là lý do chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia thủy sản ở các nước có thế mạnh về thủy sản như Việt Nam, hợp tác đồng hành cùng các doanh nghiệp của chúng tôi phát triển ngành sản xuất đầu vào, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản bền vững", Tiến sĩ Taiga chia sẻ trong lễ ký kết giữa Mavin và Fish&Co.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất