| Hotline: 0983.970.780

“Máy quét” thầm lặng

Thứ Ba 09/12/2014 , 20:54 (GMT+7)

Huy Hùng - cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội - chính là "ông chủ" ở khu trung tuyến (trong trận gặp Malaysia). Anh chiến thắng 93,3% trong các cuộc đấu tay đôi và 100% các cú “tackle” bóng đều chính xác.

Các thông số phân tích của Goal.com khẳng định, cầu thủ chơi hay nhất tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi là tiền vệ phòng ngự Huy Hùng chứ không phải Văn Quyết, hay Huy Toàn.

TỪ HẠNG NHẤT VÔ DANH

AFF Cup 2008, Thành Lương là một cầu thủ hạng Nhất được thầy Tô nhấc lên tuyển và có màn ra mắt ấn tượng với bàn thắng vào lưới Malaysia tại vòng bảng. Đó là bàn đạp đưa sự nghiệp của cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh như sóc này lên như diều gặp gió.

Và giống như Thành Lương 6 năm trước, trên tuyển Việt Nam hiện tại có Nguyễn Huy Hùng một tiền vệ đến từ một CLB hạng Nhất và hoàn toàn vô danh trước đó.

Huy Hùng vô danh thật! Vô danh đến mức anh từng rất lo sợ không có đội bóng nào cưu mang mình nữa sau khi đội bóng của bầu Kiên giải thể cuối năm 2012. Rất may, anh được HLV Hoàng Văn Phúc dang tay đưa về CLB Hà Nội.

Ông Phúc sau đó bất ngờ lên làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23, kéo theo cả sự nghiệp của Huy Hùng ra ánh sáng khi anh luôn chiếm một vị trí chính thức trong đội hình của ông Phúc và nằm trong danh sách đội tuyển U23 tham dự SEA Games 27 năm 2013.

Tuy nhiên, giải đấu trên đất Myanmar lại là một kỷ niệm buồn với cả Huy Hùng và người thầy của mình. Bản thân tiền vệ quê Đông Anh (Hà Nội) dính chấn thương, phải nhường vị trí cho Thanh Hiền, còn đội tuyển U23 không vượt qua vòng bảng khiến tướng Phúc mất ghế.

Rất may, với những gì đã nỗ lực trước đó, cơ hội lại mở ra với Huy Hùng khi anh được trao cơ hội tại Asian Games 17 dưới thời HLV Miura.

Trang Goal.com kết luận, nếu tiếp tục giữ được đà tiến bộ, Huy Hùng sẽ là một trong những tiền vệ xuất sắc không chỉ gói gọn riêng trong khu vực Đông Nam Á mà anh còn có thể thi đấu ở cấp độ cao hơn.

Cùng với những Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Ngọc Hải, Thanh Hiền…, Huy Hùng đã góp công lớn trong cơn địa chấn đánh bại Olympic Iran 4-1 và lần đầu tiên đưa tuyển Olympic Việt Nam tiến vào vòng 1/8 một kỳ Á vận hội với tư cách của đội nhất bảng.

Đó cũng là lý do khiến ông thầy người Nhật không thể bỏ qua anh trong danh sách triệu tập bổ sung cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup sau khi anh cùng đồng đội trở về từ Incheon (Hàn Quốc).

ĐẾN NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG

Cùng với Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng chính là 1 trong 3 cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất ở tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 tính đến hết trận bán kết lượt đi (360 phút).

Chính lối chơi đơn giản nhưng rất đầu óc, mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế của Huy Hùng đã tạo nên một lá chắn thép ngay phía trên hàng phòng ngự Việt Nam.

Quan trọng hơn, nó đáp ứng đúng yêu cầu cũng như triết lý chơi bóng mà HLV Miura xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Và đây là lý do căn bản, giúp tiền vệ này luôn là lựa chọn số 1 cho vị trí máy quét của tuyển Việt Nam dưới thời ông thầy người Nhật.

Trước cuộc chạm trán với Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, rõ ràng giới truyền thông hầu như chỉ chú ý đến những cái tên đình đám bên phía hai đội như: Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết hay Safee Sali, Safiq Rahim.

Nhưng thực tế 90 phút sau đó trên sân cho thấy, Safee Sali, Safiq Rahim hay Công Vinh không có nhiều đất diễn. Thành Lương có pha chuyền bóng dẫn đến tình huống gỡ hòa của Huy Toàn, Văn Quyết nổi bật với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

Thế nhưng trang Goal.com lại khẳng định, tiền vệ phòng ngự Huy Hùng mới là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội chính là "ông chủ" ở khu trung tuyến. Anh chiến thắng 93,3% trong các cuộc tranh chấp tay đôi và 100% các cú “tackle” bóng đều chính xác, bất chấp việc phải đối diện với hàng tiền vệ giàu sức mạnh cơ bắp bên phía Malaysia.

Ngoài ra, Huy Hùng còn chuyền bóng chính xác 80% trong trận, thường xuyên là người châm ngòi các pha phản công cho đội tuyển Việt Nam.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm