| Hotline: 0983.970.780

Mỏ Cày Bắc phấn đấu không còn xã dưới 10 tiêu chí

Thứ Ba 09/04/2019 , 13:10 (GMT+7)

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) phấn đấu thực hiện trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019.

14-27-36_1
Đường sá sạch đẹp tại các xã NTM của huyện Mỏ Cày Bắc

Ông Lê Văn Sim, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, đến nay huyện có 3/13 xã đạt chuẩn xã NTM, sắp công nhận xã Thành An, 3 xã đạt 14 tiêu chí và các xã còn lại đạt từ 8-12 tiêu chí/xã. Cuối năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 2-3 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại phấn đấu đạt 14 tiêu chí/xã trở lên.

Ông Sim cũng cho biết, huyện Mỏ Cày Bắc thuần nông, tách ra từ huyện Mỏ Cày cách đây 10 năm, hiện chưa có đô thị. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông với các loại cây trồng, như dừa 9.400/khoảng 15.834 ha diện tích tự nhiên của huyện; bưởi da xanh xen dừa 1.200 ha.

Bên cạnh đó, Mỏ Cày Bắc cũng có đàn vật nuôi lớn của tỉnh với 8.400 hộ chăn nuôi, đàn heo lớn thứ nhì tỉnh Bến Tre với 121.000 con, đàn bò là 10.770 con, đàn gia cầm khoảng 1,1 triệu con,…

Thời gian qua, ngành nông nghiệp của huyện có những bước phát triển theo hướng tái cơ cấu, phát triển bền vững. Mỗi ha dừa dừa trồng chuyên canh chỉ cho thu nhập 36 triệu đồng, huyện vận động trồng xen bưởi da xanh, nuôi gà trong vườn dừa, cho thu nhập từ 70-80 triệu đồng, phấn đấu lên 100 triệu đồng/ha.

Nói về những nét thay đổi của ngành nông nghiệp huyện, ông Lê Văn Sim thông tin: “Thời gian qua, ngành nông nghiệp có bước chuyển biến rõ rệt. Nổi bật nhất là trong chăn nuôi, trước đây chăn nuôi nhỏ lẻ, nay bà con áp dụng mạnh KHCN vào nuôi gà thả vườn an toàn sinh học, gà nòi chuyên trứng,... tỷ lệ nuôi đạt trên 90%, lợi nhuận trên 40%, nhiều mô hình cho thu nhập rất cao. Bên cạnh đó, bà con đẩy mạnh kinh tế tập thể, liên kết trong chăn nuôi. Hiện các xã đều có HTX, THT làm ăn hiệu quả, nhất là HTX chuyên về chăn nuôi gà, cây giống, bưởi da xanh”.

14-27-36_2
Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học là mô hình hiệu quả cao tại xã Tân Phú Tây
Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM 119.251 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương 10.731 triệu đồng, vốn tỉnh 56.860 triệu đồng, vốn huyện, xã 13.108 triệu đồng, vốn lồng ghép 23.449 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 7.027 triệu đồng, vốn cộng đồng 8.076 triệu đồng.

Ghi nhận tại xã NTM Tân Phú Tây, ông Võ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã nói: “Khi mới thành lập huyện, Tân Phú Tây là xã nghèo, độc canh cây dừa thì nay bà con phát triển thêm nghề chăn nuôi gà nòi chuyên trứng, gà tre thả vườn,… thu nhập từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm. Hiện đàn gà của xã khoảng 150.000 con, với hơn 70 hộ chăn nuôi, quy mô chăn nuôi từ 2.000- 3.000 con/đợt. Thu nhập tăng lên đáng kể, cuối năm 2018, đạt 41,18 triệu đồng/người, năm nay xã phấn đấu 45 triệu đồng. Hộ nghèo giảm còn 3,59%, người lao động trong độ tuổi có việc làm trên 98,8%,…Cũng cuối năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn NTM”.

Hộ ông Huỳnh Văn Hóa, xã Tân Phú Tây chia sẻ: “Hiện nay, tôi tận dụng đất trống dưới vườn dừa nuôi 300 gà nòi chuyên trứng và hơn 7.000 con gà tre lấy thịt. Mỗi ngày gà mái đẻ 200 trứng, khoảng 3- 3,5 tháng xuất bán một lứa gà tre. Lứa rồi tôi bán 2.000 con gà tre lãi 19 triệu đồng. Còn trứng gà, mỗi tháng trừ chi phí thu nhập 15 triệu đồng. Nuôi gà ở đây được đội ngũ thú y xã quan tâm, nhắc nhở tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh quyết liệt”.

Nhìn lại những đổi mới của huyện, ông Mai Hoàng Nhân- Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: “Kinh tế của huyện đã chuyển biến rõ rệt. Khu vực I từ trên 52% xuống còn 44%, khu vực II từ 12% tăng lên 21%. Thu nhập bình quân toàn huyện đến nay đạt 35,22 triệu đồng/người/năm.

Về giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương của nhân dân. Các tuyến đường huyện, tỉnh, quốc lộ qua địa bàn được chú trọng đầu tư mở rộng nâng cấp và sửa chữa như tỉnh lộ 21, QL 57, 60. Các tuyến đường dân sinh, đường trục liên xã, liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa với chiều ngang từ 2,5-3,5 m.

Thời gian qua, huyện đã thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, riêng năm 2018 là 2.467 lao động. Đưa tỷ lệ lao động có việc làm của huyện lên trên 90%, hộ nghèo đến cuối năm 2018 là 4,62% giảm 1,67% so đầu năm,…”.

Đạt được những kết quả như trên, theo ông Nhân công tác tuyên truyền được cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã quan tâm. Qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng nâng lên. Phong trào xây dựng NTM được đông đảo người dân hưởng ứng tích cực.

14-27-36_3

“Năm 2019, huyện Mỏ Cày Bắc phấn đấu đạt bình quân 16 tiêu chí/xã, không có xã nào dưới 10 tiêu chí. Thu nhập tăng thêm 3-4 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo xuống mức dưới 4%, giải quyết mới trên 2.000 việc làm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt 88%, sử dụng nước sạch đạt 60%,…”, ông Mai Hoàng Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm