| Hotline: 0983.970.780

Nhận định bóng đá hôm nay

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Man Utd: Cơn giận của bầy Quỷ đỏ

Thứ Năm 16/07/2020 , 10:22 (GMT+7)

Man Utd sẽ trút tất cả sự giận dữ của mình sau khi trượt Top 3 Ngoại hạng Anh lên đối thủ Crystal Palace ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.

Đáng buồn cho Man Utd khi họ không thể tận dụng cơ hội bằng vàng mà Chelsea và Leicester đã mở sẵn ra ở vòng đấu trước. 

Tuy nhiên, hy vọng Top 4 của Quỷ đỏ là vẫn còn khi họ có 2/3 trận đấu cuối cùng với những đối thủ đã hết động lực thi đấu. Crystal Palace là đội chủ nhà đang chờ họ đêm 17/7. 

Crystal Palace sẽ tiếp đón Man Utd một cách nồng nhiệt? Ảnh: Dailymail.

Crystal Palace sẽ tiếp đón Man Utd một cách nồng nhiệt? Ảnh: Dailymail.

So với Southampton, Palace đang có phong độ kém hơn nhiều. Họ vừa để thua đội bóng cầm đèn đỏ là Aston Villa tuần trước và tinh thần thi đấu đang không cao. 

Wifried Zaha và các đồng đội chắc chắn không còn nhiều sự quyết tâm khi đá với Man Utd vì Palace đã trụ hạng và không có mục tiêu gì khác cho mùa giải này. Thực tế, họ đã không thắng trong 5 trận gần nhất và hàng công của Palace cũng không ghi nổi 1 bàn nào ở 4/5 trận đấu đó. 

Còn đối với Man Utd, họ lỡ cơ hội vào Top 3 nhưng Top 4 vẫn còn rộng mở khi họ từ chỗ kém 7 điểm đã vươn lên bằng điểm với Leicester City. Vấn đề hiện tại là thể lực của các cầu thủ Man Utd. 

Việc phải liên tục chơi với mật độ 3 ngày/trận khiến đôi chân của Bruno Fernandes và các đồng đội không còn giữ được sự thanh thoát ở trận gặp Southampton.

Quan trọng hơn, để lấy lại tinh thần sau trận hòa đáng thất vọng tại St Mary không phải là điều dễ dàng gì. Tuy nhiên đây mới chính là lúc họ thể hiện bản lĩnh của 1 đội bóng lớn.

Man Utd cần phải đứng lên sau trận hòa như thua trước Southampton, dù sao Top 4 cũng là vị trí được dự Champions League mùa tới. Được đá ở giải này, Man Utd sẽ có thêm động lực để bổ sung chất lượng vào đội hình hiện tại. 

Đối đầu với Crystal Palace đêm nay, Man Utd cũng không có được đội hình mạnh nhất khi Luke Shaw gặp vấn đề với cổ chân của mình, trong khi Brandon Williams phải rời sân vì chấn thương vùng đầu. Do đó, họ khuyết luôn vị trí hậu vệ trái. 

Nhiều khả năng, HLV Solskjaer sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của Diogo Dalot mặc dù ông không thích cầu thủ này. Dalot không được ra sân nhiều dưới thời Solskjaer và mỗi khi ra sân thì anh cũng không thể hiện được nhiều. 

Trong khi đó, Crystal Palace mất đi trung phong Benteke vì thẻ phạt. Những cái tên như James Tomkins, Schlupp, Kelly, Cahill đều vắng mặt vì chấn thương.

Tính trong phạm vi Premier League, sau 23 lần đụng độ gần nhất ở giải VĐQG, Crystal Palace chỉ thắng được 1 trận trước Man Utd nhưng nhận tới 18 thất bại. 

Đội hình dự kiến 

- Crystal Palace: Guaita; Ward, Dann, Sakho, Aanholt, Milivojevic, Zaha, McArthur, Kouyate, Ayew, Benteke.

- Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Dalot, Fred, McTominay, Fernandes, James, Rashford, Ighalo

Dự đoán kết quả bóng đá: 0-3.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm