| Hotline: 0983.970.780

Niềm vui tiền thưởng trở lại với người lao động Đạm Hà Bắc

Thứ Bảy 22/01/2022 , 14:52 (GMT+7)

Số tiền tuy nhỏ nhưng là khích lệ lớn với người lao động Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sau 6 năm kiên trì không từ bỏ mục tiêu.

Sau 6 năm kể từ khi Dự án mở rộng nhà máy đi vào hoạt động, niềm vui tiền thưởng đã trở lại với người lao động Đạm Hà Bắc từ quý 3/2021. Ảnh: ĐHB.

Sau 6 năm kể từ khi Dự án mở rộng nhà máy đi vào hoạt động, niềm vui tiền thưởng đã trở lại với người lao động Đạm Hà Bắc từ quý 3/2021. Ảnh: ĐHB.

Tháng 6/2015, Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Kể từ đó đến cuối năm 2020, doanh nghiệp liên tục chìm trong thua lỗ mà nguyên nhân không phải do máy không chạy hay hàng sản xuất ra không bán được.

Ngược lại, công suất hoat động của Đạm Hà Bắc luôn thuộc tốp đầu các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước, sản phẩm urê làm ra đến đâu bán hết đến đấy.

Nguyên nhân chính khiến Đạm Hà Bắc thua lỗ trong suốt 6 năm qua chủ yếu do chi phí tài chính quá lớn đến từ khoản vay lãi suất cố định 12%/năm từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cộng lãi phạt quá hạn có thời điểm lên tới tới 17%.

Dù càng sản xuất càng lỗ, nhưng tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc luôn nỗ lực làm tốt nhất có thể công việc được giao, cắt giảm tối đa các chi phí quản lí, nâng cao hiệu quả mọi công đoạn sản xuất để Nhà máy duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động 6 năm qua.

Mục tiêu kiên định, kiên trì của Đạm Hà Bắc cùng sự động viên, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 6 năm qua nay đã được đền đáp xứng đáng khi người lao động của doanh nghiệp đã có được lại niềm vui tiền thưởng trong quý 3/2021 sau 6 năm trời ròng rã chỉ hưởng lương.

Sự đảo chiều ngoạn mục bắt đầu khi giá phân urê trên thị trường thế giới bắt đầu khởi sắc từ nửa cuối năm 2020 và kéo dài đến nay, nhờ luôn duy trì được sản xuất và thị trường nên Đạm Hà Bắc từ chỗ lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm đã giảm dần số lỗ theo từng tháng, từng quý và chính thức có lãi từ quý 3/2021.

Đạm Hà Bắc tràn đầy hy vọng 2021 là năm cuối cùng doanh nghiệp còn bị lỗ. Ảnh: ĐHB.

Đạm Hà Bắc tràn đầy hy vọng 2021 là năm cuối cùng doanh nghiệp còn bị lỗ. Ảnh: ĐHB.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc chia sẻ, đến nay, doanh nghiệp đã vượt mọi kế hoạch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đại hội cổ đông giao năm 2021. Trong đó, sản lượng sản xuất quy đổi về urê đạt trên 452.000 tấn, bằng 110% kế hoạch năm, vượt 100% so với 2020.

Công suất hoạt động đạt 90,5% thiết kế. Các định mức tiêu hao chính là than cám 4a.1 và 5a.1 đều bằng và thấp hơn định mức kế hoạch đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm 27 tỷ đồng, nếu so với FS tiết kiệm trên 50 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ quy đổi về urê đạt 474.000 tấn, bằng 108% kế hoạch, bằng 105% so với 2020. Tổng doanh thu đạt 4.515 tỷ đồng, tăng 37% so với kế hoạch, tăng 62% so với 2020, mức cao nhất đạt được từ trước đến nay.

Tính đến hết 2021, Đạm Hà Bắc vẫn còn lỗ 47 tỷ đồng, nhưng đánh giá về hiệu quả, đã giảm lỗ 934 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm lỗ 1.419 tỷ đồng so với 2020, là năm lỗ thấp nhất kể từ khi Dự án mở rộng đi vào vận hành 2015 đến nay và tràn đầy hy vọng là năm cuối cùng doanh nghiệp còn bị lỗ.

Đạm Hà Bắc là Nhà máy phân đạm đầu tiên của Việt Nam được khởi công xây dựng năm 1960 với đa mục đích, vừa sản xuất urê và có thể chuyển đổi sang sản xuất thuốc nổ khi cần. Năm 2008, Đạm Hà Bắc khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng với mục tiêu thay thế dây chuyền cũ sử dụng than cục khan hiếm, kém thân thiện môi trường, không đáp ứng được yêu cầu,đòi hỏi từ thực tiễn. Sau khi khánh thành Dự án nâng cấp mở rộng năm 2015, trong hơn 6 năm qua, mỗi năm Đạm Hà Bắc đều cung cấp ra thị trường gần nửa triệu tấn urê.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất