Nông dân Đà Lạt hối hả thu hoạch cà phê đặc sản
Thứ Năm 21/12/2023 , 13:30 (GMT+7)Cuối năm, những vườn cà phê Arabica, Moka, Yellow BourBon ở vùng Cầu Đất bước vào giai đoạn chín nên khắp triền đồi người dân hối hả thu hoạch.

Từ giữa tháng 12, cà phê Arabica, Moka, Yellow BourBon (cà phê vàng) ở khắp các khu vườn vùng Cầu Đất (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bước vào giai đoạn chín nên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiến hành thu hoạch.

Vùng Cầu Đất (Đà Lạt) có độ cao trung bình từ 1.450 đến 1.650m so với mực nước biển. Điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng vùng đất này phù hợp phát triển cà phê và cho ra đời dòng sản phẩm cà phê đặc sản Arabica nổi tiếng khắp trong, ngoài nước.

Những năm gần đây, để nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm cà phê, người dân vùng Cầu Đất hướng đến liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất. Đặc biệt, tổ chức các mô hình cà phê hữu cơ, thu hoạch chọn lọc đáp ứng cho nhu cầu sơ chế, chế biến.

Ông Nguyễn Xuân cho biết, gia đình liên kết với Công ty Cà phê Cầu Đất Bean sản xuất 2ha cà phê Arabica hữu cơ. "Hiện nay, cà phê trên vườn bắt đầu chín nên gia đình thuê nhân công để thu hoạch. Việc thu hoạch theo phương thức hái chọn lọc, thu hái chín 100% nên dự kiến 1 tháng nữa mới hoàn thành".

Cũng theo ông Nguyễn Xuân, cà phê chín có quả to, nặng, đặc biệt nhân lớn hơn quả xanh.

Ở Cầu Đất, các vườn cà phê Moka cũng bắt đầu chín và cho thu hoạch. Theo anh Bùi Thắng, Giám đốc Công ty Cà phê Cầu Đất Bean, doanh nghiệp liên kết với các hộ dân địa phương phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ trên 30ha. Trong đó nhiều ha cà phê Moka đặc sản, giá trị kinh tế cao.

Theo anh Bùi Thắng, cà phê Moka có hương vị thơm ngon nhưng khó trồng, dễ bị sâu bệnh và năng suất thấp. Do vậy, doanh nghiệp này đã ký kết với các hộ dân vùng Cầu Đất trong việc bảo tồn, chăm sóc và mua sản phẩm với giá cao.

Gia đình anh Lê Văn Phương hiện đang canh tác 3ha cà phê Arabica, Moka, Yellow BourBon và đang tiến hành thu hoạch để đảm bảo tiến độ. Anh nói: "Nếu thu hoạch đại trà, 10 nhân công chỉ mất khoảng 15 ngày cho 1ha. Hiện tại, việc hái chọn lọc, hái tỉ mỉ từng cành, từng cây nên thời gian phải cả tháng. Năm 2022, khi đang vào độ thu hoạch đại trà, do trời mưa nhiều và thiếu nhân công nên cà rơi rụng nhiều".

Theo anh Phương, hiện nay, giá cà phê tươi thu hái chọn lọc của gia đình anh đang được doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn giá thị trường.

"Trong 3ha vườn thì có khoảng 1ha cà phê Moka và Yellow BourBon. Hiện nay, doanh nghiệp mua cà phê Yellow BourBon với giá 25.000 đồng/kg tươi và mua Moka với giá 35.000 đồng/kg tươi. Nếu thu hoạch đại trà, giá chỉ khoảng 23.000 đồng/kg", anh Phương nói.

Theo anh Phương, cà phê Yellow BourBon khó chăm sóc, năng suất không cao nên gia đình phải đưa ra quy trình chăm bón tỉ mỉ, khác biệt so với cà phê truyền thống.

"Với 3ha vườn, mùa vụ năm nay, gia đình dự kiến thu về 70 đến 80 tấn cà phê tươi các loại", anh Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân cho hay, hiện nay, cà phê nhân hữu cơ của gia đình đang được doanh nghiệp thu mua với giá 110.000 đến 115.000 đồng/kg.

"Với 2ha cà phê, mùa vụ năm nay, gia đình tôi thu về khoản lãi hàng trăm triệu đồng", ông Nguyễn Xuân thổ lộ.
tin liên quan

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bổ nhiệm 30 lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 1/3, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.

Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu Thủ tướng New Zealand trầu têm cánh phượng dành cho khách quý
Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm nghệ thuật dân tộc.