| Hotline: 0983.970.780

Nước mặn áp sát và có khả năng xâm nhập vào nội đồng

Thứ Sáu 31/01/2025 , 09:43 (GMT+7)

Hậu Giang Từ ngày 21/1 - 2/2/2025, nước mặn theo triều áp sát và xâm nhập vào nội đồng tỉnh Hậu Giang, và đạt đỉnh triều cường.

Cán bộ thủy lợi ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đo kiểm tra độ mặn tại các cửa cống thuộc hệ thống đê bao Vị Thanh - Long Mỹ để có giải pháp ngăn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Cán bộ thủy lợi ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đo kiểm tra độ mặn tại các cửa cống thuộc hệ thống đê bao Vị Thanh - Long Mỹ để có giải pháp ngăn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, mực nước trên các sông, rạch trên địa bàn tỉnh lên nhanh theo triều từ ngày 28/1-1/2/2025 và đạt đỉnh triều cường vào đầu tháng 1 âm lịch, đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Mực nước cao nhất tại trạm Phụng Hiệp từ 1,50m -1,60m, trên BĐIII từ 0,1m-0,2m. Tại trạm Vị Thanh từ 0,72m-0,82m, trên BĐII từ 0,07m-0,13m.

Nước mặn trên sông Hậu đã áp sát tỉnh khu vực huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy. Nước mặn theo triều biển Tây, trên sông Cái Lớn và kênh Chắc Băng cũng đã áp sát khu vực huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Đặc biệt là mặn sẽ tăng nhanh từ ngày 28/1-2/2/2025 khi triều cường đạt đỉnh. Trên sông Hậu do triều cường dâng cao những ngày đầu năm, nước mặn ảnh hưởng tới huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy. Xâm nhập mặn triều biển Tây trên sông Cái Lớn, kênh Chắc Băng xâm nhập vào các sông, rạch trong tỉnh. Độ mặn cao nhất trên sông Nước Trong tại trạm Ngã Ba Nước Trong là 3‰ (sáng ngày 29/1/2025).

Mực nước trên các sông, rạch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tăng cao do ảnh hưởng đợt triều cường đầu năm mới Ất Tỵ 2025, đẩy nước mặn lấn sâu vào nội đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Mực nước trên các sông, rạch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tăng cao do ảnh hưởng đợt triều cường đầu năm mới Ất Tỵ 2025, đẩy nước mặn lấn sâu vào nội đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Tỉnh Hậu Giang nằm trong khu vực hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé, nên xâm nhập mặn đã được hạn chế và có khả năng thấp hơn so với dự báo do có sự vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé để cắt đỉnh triều trong đợt triều cường đầu năm mới Ất Tỵ 2025. Hơn nữa, lượng nước mặt trên các ao, hồ, kênh, rạch, sông ngòi trong tỉnh còn tương đối nhiều, do đó vẫn đủ nước cung cấp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho sinh hoạt, công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho các địa phương trên toàn tỉnh.

Xem thêm
Hợp nhất ngành nước, nhất cử lưỡng tiện

Khi công tác quản lý ngành nước chỉ một Bộ đảm trách thì có lợi rất lớn. Quan trọng nhất là thông tin kịp thời, giải pháp nhanh gọn, nguồn lực cũng được giảm đi.

Bình luận mới nhất