Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ y bác sĩ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, sáng 27/2, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế, lãnh đạo huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) cùng đông đảo cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện.
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - bác sĩ Đỗ Thế Hùng phát biểu tại lễ mít tinh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Bệnh viện - Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ cao cấp Đỗ Thế Hùng nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của bức thư Bác Hồ gửi ngành y tế được đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 27/2/1955, lời dạy "Lương y như từ mẫu" không chỉ là kim chỉ nam hành động mà còn là lời nhắc nhở về đạo đức, trách nhiệm của người thầy thuốc.
"Thành lập năm 1967, từ một bệnh xá nhỏ bé phục vụ cán bộ ngành nông nghiệp trong giai đoạn chiến tranh, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với cơ sở vật chất ban đầu còn hạn chế, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh", bác sĩ Đỗ Thế Hùng ôn lại.
Ông khẳng định những lời dạy của Bác Hồ đã trở thành phương châm xuyên suốt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trong hành trình phát triển gần 60 năm qua.
Nhờ sự quan tâm của Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế cùng chính quyền địa phương, Bệnh viện đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và phát triển nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến. Đến nay, Bệnh viện có hơn 700 cán bộ, viên chức với 520 giường bệnh, trở thành một trong những bệnh viện đa khoa hạng I có uy tín, chuyên sâu trong lĩnh vực tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng, bệnh khó.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, đặc biệt là Giám đốc Bệnh viện - PGS.TS Hà Hữu Tùng, Bệnh viện đã có những bước tiến đột phá trong quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào khám và điều trị, đẩy mạnh số hóa Bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Những cải tiến này đã góp phần xây dựng thương hiệu, giúp Bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của người dân.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trao tặng bằng khen cho 3 bác sĩ đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ.
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã được Đảng, Nhà nước và các cấp khen thưởng. Trong đó, danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" được trao cho bác sĩ Dương Anh Khoa (Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức) và bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên (Trưởng Khoa Nhi). Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho 2 tập thể là Khoa Thận niệu - Lọc máu và Khoa Cấp cứu chống độc, cùng các cá nhân tiêu biểu gồm bác sĩ Dương Anh Khoa, ông Lê Văn Thiện (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), bác sĩ Tống Lê Văn (Phó Giám đốc Bệnh viện) và bác sĩ Tạ Xuân Trường (Trưởng Khoa Tim mạch - Nội tiết).
Bên cạnh đó, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" được trao cho bác sĩ Đỗ Thế Hùng (Phó Giám đốc Bệnh viện), bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp) và bác sĩ Lê Việt (Trưởng Khoa Ngoại chấn thương). Bằng khen Bộ trưởng cũng được trao cho nhiều tập thể xuất sắc như Phòng Tổ chức cán bộ, Khoa Y học cổ truyền, Khoa Dược, Khoa Xét nghiệm và Giải phẫu bệnh cùng nhiều cá nhân tiêu biểu khác.
Phát biểu tổng kết buổi lễ, PGS.TS Hà Hữu Tùng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy thuốc đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện chuyên môn, tu dưỡng y đức, đưa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trở thành địa chỉ y tế tin cậy trong khu vực.