| Hotline: 0983.970.780

Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thứ Bảy 30/01/2021 , 23:37 (GMT+7)

Ông Lê Minh Hoan – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu bầu cao.

Ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961 tại xã Hòa An, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Lê Minh Hoan từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp...

Ngày 28/4/2014: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp họp bất thường, bầu ông Lê Minh Hoan - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015: Tại Đại hội Đảng bộ Đồng Tháp lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tháng 1/2016 tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ngày 21/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 30/1/2020: Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ông Lê Minh Hoan – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất