| Hotline: 0983.970.780

Ông Lê Minh Hoan tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT

Chủ Nhật 18/10/2020 , 14:16 (GMT+7)

Bộ Chính trị đã phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan (trái) làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan (trái) làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 18/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

Ông Lê Minh Hoan  sinh ngày 19/1/1961 tại xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ kinh tế; Lý luận Chính trị: Cử nhân.

Từ 1995 - 2014, ông Lê Minh Hoan đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Thành ủy Thành phố Cao Lãnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ 2014 - 2020, ông Lê Minh Hoan giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch HĐND (tháng 1/2016 - 7/2016), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Đến tháng 1/2016, tại Đại XII của Đảng ông Lê Minh Hoan được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất