| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Đức Chung: Cần đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu

Thứ Tư 22/07/2020 , 16:48 (GMT+7)

Ngày 22/7, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: HNM.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: HNM.

Cụ thể, bàn về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo quận Đống Đa cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ quận cần đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội quan tâm thích đáng việc góp ý kiến vào Chương trình hành động. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa mới cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn...

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị, trong thời gian tới, quận Đống Đa tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận tập trung thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự, an toàn giao thông. Với lợi thế sẵn có, Đống Đa cần chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, quận cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất