| Hotline: 0983.970.780

Phải kiểm soát chặt “bò dự án”

Thứ Ba 06/01/2015 , 09:33 (GMT+7)

Đàn bò dự án theo chương trình xóa đói giảm nghèo đã gây lây lan dịch bệnh LMLM cho 7 tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Đắk Nông, Lâm Đồng.

“Mặc dù, Bộ NN-PTNT đã triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch lở mồm long móng (LMLM) thời gian qua; tuy nhiên, nguy cơ lây lan do không kiểm soát dịch bệnh từ đàn bò dự án theo chương trình xóa đói giảm nghèo là rất lớn" – ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y báo cáo tại cuộc họp giao ban Bộ NN-PTNT sáng 5/1/2015.

Theo đó, đến nay, đàn bò dự án theo chương trình xóa đói giảm nghèo đã gây lây lan dịch bệnh LMLM cho 7 tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Đắk Nông, Lâm Đồng. Theo số liệu mới nhất của Cục Thú y, hiện có 32 xã của 12 huyện thuộc 7 tỉnh với gần 600 con gia súc mắc bệnh (đã có 40 con bị chết, gồm ở Lạng Sơn 21 con, Thanh Hóa 4 con, Lào Cai 6 con, Yên Bái 2 con, Đắk Nông 2 con, Sơn La 2 con, Lâm Đồng 3 con), tập trung chủ yếu ở các chương trình xóa đói giảm nghèo. Dịch đang có nguy cơ lây lan rộng do bò của chương trình này phát cho mỗi gia đình một con, ở nhiều xã, huyện, tỉnh.

Đáng lưu ý, sự xuất hiện của virus type A – type nguy hiểm nhất, gây bệnh LMLM trong đàn bò dự án theo chương trình xóa đói giảm nghèo đang thể hiện sự nguy hiểm về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Loại virus này xuất hiện ở Hà Tĩnh từ 2 năm nay.

“Từ đầu tháng 11/2014 đến nay, Hà Tĩnh liên tục có dịch, hiện tại vẫn còn 1 huyện đang có dịch. Khả năng còn có nhiều xã, huyện khác có dịch nhưng báo cáo phòng chống dịch bệnh ở tỉnh này có vấn đề (do công tác tổ chức) nên chúng tôi nhận định tại Hà Tĩnh vẫn có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Cũng không loại trừ, vừa qua, các dự án xóa đói giảm nghèo lấy cả nguồn gia súc từ đây” – ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y nhấn mạnh.

Trước sự lây lan dịch bệnh do bò dự án theo chương trình xóa đói giảm nghèo, tại cuộc họp giao ban Bộ NN-PTNT sáng hôm qua, Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông cho biết: “Sẽ phối hợp với các tập đoàn và đơn vị thực hiện dự án kiểm soát tốt không những chỉ chất lượng mà cả dịch bệnh trên đàn bò”. Cụ thể, Cục Thú y đã mời lãnh đạo Tập đoàn Viettel đến làm việc và trao đổi các biện pháp quản lý dịch bệnh.

“Chúng tôi đưa các hình ảnh chụp ở các địa phương cho lãnh đạo tập đoàn xem, bò gầy như để nấu cao, da bọc xương, mang về là bị bệnh rồi lây lan” – ông Phạm Văn Đông cho biết. Theo đó Cục Thú y đề nghị Tập đoàn Viettel tạm ngừng việc cung ứng bò, nhất là trong thời điểm giá rét này. Lãnh đạo Tập đoàn Viettel cũng đồng ý quan điểm.

“Chúng tôi đã ký một biên bản hợp tác trong việc kiểm soát bò cung ứng cho người nghèo đảm bảo an toàn với các tập đoàn" – ông Phạm Văn Đông cho biết thêm.

Thực tế, các tập đoàn đều phải ký hợp đồng với công ty cung ứng để cung cấp bò cho dự án xóa đói giảm nghèo. Bò mua gom rất nhiều nơi, không rõ nguồn gốc, kể cả bò nhập lậu. Đây chính là nguyên nhân gây ra dịch LMLM thời gian vừa qua ở các địa phương.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm