| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Phước Hưng kỷ niệm 20 năm thành lập và khánh thành nhà máy mới

Chủ Nhật 28/07/2019 , 19:40 (GMT+7)

Sáng 28/7 tại Long An, Phân bón Phước Hưng (nhãn hiệu Đầu Bò) đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập và khánh thành nhà máy mới công suất 100.000 tấn/năm.

Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo tỉnh, ngành nông nghiệp của Long An nơi đặt nhà máy, đại diện lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh khu vực ĐBSCL và một số tỉnh thành trong cả nước cùng cả ngàn đại lý của Công ty TNHH-TM-SX Phước Hưng (Phân bón Phước Hưng, nhãn hiệu Đầu Bò).

Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn để chào mừng buổi lễ.
Tiết mục biểu diễn múa lân sư rồng với ý nghĩa đem lại may mắn cho lễ khánh thành nhà máy của Phước Hưng tại Long An.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Em, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Phân bón Phước Hưng cho biết: Ngày 28/7/1999 Phân bón Phước Hưng hình thành từ một cơ sở sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất còn lạc hậu thô sơ. Ngay từ đầu, tập thể lãnh đạo công ty luôn xác định phải luôn sản xuất các loại phân bón có chất lượng cao, phù hợp với đa dạng cây trồng tại Việt Nam nhất là các loại cây chủ lực với giá cả hợp lý và phục vụ tốt nhất cho bà con nông dân làm kim chỉ nam.

Ban lãnh đạo Phân bón Phước Hưng tặng kỷ niệm chương cho các đại lý có thành tích kinh doanh xuất sắc và gắn bó với công ty.

Nhờ vậy suốt 20 năm phấn đấu, đến nay Phân bón Phước Hưng đã có 3 nhà máy lớn với công nghệ sản xuất hiện đại với hơn 300 cán bộ - CNV sản xuất hơn 100.000 tấn phân bón các loại cùng hơn 1000 hệ thống đại lý trải khắp cả nước. Hiện sản phẩm của Phân bón Phước Hưng không chỉ cung cấp trong thị trường trong nước mà đã xuất khẩu đi nhiều nước trong khu vực.

Ông Phạm Ngọc Em, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Phân bón Phước Hưng tặng kỷ niệm chương cho các đối tác lớn.

Rất nhiều đại lý khu vực ĐBSCL, khu vực Đông Nam bộ hay miền Trung cũng như miền Bắc đã phân phối phân bón Phước Hưng từ hơn chục năm nay đều khẳng định nông dân luôn tin tưởng và đánh giá cao các sản phẩm phân bón của Phước Hưng rất chất lượng, hiệu quả và đa dạng cho nhiều loại cây trồng. Không những thế, Phước Hưng có đội ngũ cán bộ chăm sóc khách hàng rất tốt nên các sản phẩm của công ty đã đáp ứng được yêu cầu của nhà nông.

Các đại biểu cùng bám nút khai trương Nhà máy phân bón Phước Hưng - Long An.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, sau gần 1 năm khẩn trương thi công, Phân bón Phước Hưng đã khánh thành tổ hợp nhà máy sản xuất phân bón chất lượng cao với công suất trên 100.000 tấn/năm được xây dựng trên diện tích hơn 30.000m2 tại KCN Thuận Đạo, xã Long Định, Cần Đước Long An.

Việc khánh thành nhà máy tại Long An được xác định nhằm cung ứng những cho nông dân những sản phẩm phân bón hữu cơ chất lượng, hưởng ứng chủ trương của Bộ NN-PTNT về phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững giai đoạn 2019-2025 mà Phước Hưng đã ký kết với Cục Bảo vệ Thực vật tháng 6/2019 vừa qua.

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng hoa Ban lãnh đạo Phân bón Phước Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá rất cao những nỗ lực của ban lãnh đạo Phân bón Đầu Bò đã chọn Long An là điểm để đặt nhà máy. Ông Cảnh đề nghị Phân bón Phước Hưng cần tiếp tục nỗ lực nghiên cứu để sản xuất ra nhiều hơn nữa những sản phẩm phân bón chất lượng phục vụ bà con nông dân.

Hàng ngàn khách mời đại diện cho khách mời, các đại lý và nông dân tiêu biểu tham dự lễ kỷ niệm Phân bón Phước Hưng.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm