| Hotline: 0983.970.780

Phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP. HCM

Thứ Ba 21/03/2023 , 15:48 (GMT+7)

Phong trào thi đua yêu nước ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị, nhân dân TP. HCM.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngày 21/3, UBND TP. HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022 là năm Thành phố phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, an ninh, chính trị, đặc biệt an sinh xã hội sau đại dịch phục hồi nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; hoạt động đối ngoại được tăng cường, an ninh - chính trị, trật tự xã hội tiếp tục giữ vững.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá, phong trào thi đua yêu nước năm 2022 ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, phong phú, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị và nhân dân TP. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo với tính thần dám nghĩ, dám làm ngày càng thực chất hơn. Nổi bật phải kể đến ngành y tế làm rất nhiều việc, có những việc hoàn toàn mới so với trước đây.

Các phong trào toàn dân chung tay chia sẻ và khắc phục hậu quả đại dịch để lại; thi đua xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang… Cũng như phong trào đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ việc vi phạm còn tồn đọng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá công tác khen thưởng tiếp tục đổi mới theo hướng ngày càng rộng rãi. Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xã hội, nhất là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; chủ động, phát hiện, tôn vinh những tấm gương thầm lặng mà cao cả. Những hoạt động này ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong nhiều lĩnh vực đời sống của TP. Đồng chí mong muốn cần tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ cảm ơn, tri ân những cống hiến, hy sinh, đóng góp tích cực, thầm lặng hoặc có hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách sau đại dịch.

Theo ông Nên, bối cảnh của cuộc sống hiện nay có nhiều tác động trực tiếp và gián tiếp, đe dọa đến nhiều giá trị thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức, lòng nhân ái bị thử thách. Đã xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, phức tạp.

Ông Nên đề nghị, trong phong trào thi đua phải đẩy mạnh truyền thông. Không chỉ lên án mà phải có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và nghiêm trị để hướng đến cuộc sống này ngày càng tươi đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong từng phong trào thi đua vẫn còn những điểm chưa làm tốt, còn khoảng tối đòi hỏi từng ngành, từng cán bộ phải tự xem lại để làm nhiều điều tốt đẹp hơn, nhiều điểm sáng hơn.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, phải bám vào các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ đạo từ Trung ương. Tổ chức thực hiện nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân để nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, công tác khen thưởng và các hoạt động khác tiếp tục đổi mới từ cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu.

Các cấp, ngành TP, các đơn vị quan tâm để phong trào ngày càng lan rộng, có chất lượng, thiết thực trong đời sống xã hội. Thường xuyên thông tin, truyền thông gương người tốt, việc tốt với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Qua đó, lấy hiệu quả của công tác thi đua làm tiêu chí thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

"Công tác thi đua, khen thưởng cũng cần phải cụ thể hóa những việc làm của TP đã làm thời gian qua trên từng lĩnh vực, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu và triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung", bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở NN-PTNT TP. HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở NN-PTNT TP. HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Dịp này, có 6 cá nhân và 145 tập thể được nhận khen thưởng tại hội nghị về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước vừa qua. Trong đó, Sở NN-PTNT TP. HCM được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất.

TP. HCM còn 21.315 hộ nghèo

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được triển khai sâu rộng với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Kết quả năm 2022, toàn Thành phố thực hiện giảm 16.151 hộ nghèo và giảm 9.723 hộ cận nghèo. Thành phố còn 21.315 hộ nghèo và 18.070 hộ cận nghèo. Đã thực hiện cấp 121.348 thẻ, với số tiền là 92,571 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo. Tiếp tục công tác bảo trợ xã hội cho 6.108 người tại 15 cơ sở công lập và 3.019 người tại 58 cơ sở ngoài công lập. Thành phố đã thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cho 135.729 người, với số tiền trên 147,222 tỷ đồng.

100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

TP.HCM tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã huy động được 33.800 hộ dân hiến trên 3 triệu m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, ước giá trị hơn 3.300 tỉ đồng. Huy động cộng đồng chung sức xây dựng hơn 2.300 tuyến hẻm, tổng chiều dài hơn 340 km… Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngoại thành của Thành phố đã thực sự thay đổi, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn, đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. Đến nay, Thành phố đã có 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có 5/5 huyện được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khởi động dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2024 tại Đồng Nai

Đồng Nai Ngày 21/5, tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) diễn ra Lễ khởi động dự án xây dựng nhà ở xã hội, do Công ty CP Chương Dương Homeland tổ chức.