| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình – Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Thứ Ba 13/04/2021 , 08:53 (GMT+7)

Sở hữu hàng loạt lợi thế tiềm năng, Quảng Bình sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến quốc tế hấp dẫn không kém Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc.

Tiềm năng phát triển du lịch

Quảng Bình hội tụ tất cả những yếu tố quan trọng để vươn lên trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực khi sở hữu hệ thống danh lam thắng cảnh, hang động kỳ quan “độc nhất vô nhị” như hang Sơn Đoòng, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng… cùng hơn 1.000 hang động lớn nhỏ và các sản phẩm du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm độc đáo khác.

Đồng thời, việc sở hữu đường bờ biển đẹp, hoang sơ, dài nhất miền Trung (116km) cũng là lợi thế lớn giúp Quảng Bình phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển trong tương lai gần. Theo các chuyên gia, chỉ vài năm nữa, Quảng Bình sẽ song hành cùng Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế.

Quảng Bình sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển trong tương lai gần.

Quảng Bình sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển trong tương lai gần.

Quảng Bình tập trung phát triển hạ tầng giao thông

Những năm gần đây, Quảng Bình thực hiện hàng loạt dự án nâng cấp hạ tầng nhằm phát triển kinh tế và du lịch như: cải tạo Quốc lộ 12A; xây dựng nâng cấp quốc lộ 9B, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 560, 562 thành quốc lộ 9G, đường cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình vào đến Quảng Bình dự kiến cũng sẽ thông xe năm 2022…

Đặc biệt, trong đó, việc nâng cấp Cảng hàng không Đồng Hới đã tạo ra cú hích lớn cho du lịch Quảng Bình vốn đã nhiều tiềm năng. Sân bay Đồng Hới cũng nằm trong quy hoạch phát triển mở rộng lên cấp độ 4C trở thành sân bay quốc tế với 12 đường cất hạ cánh, khi hoàn thiện có thể đón nhận hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Bên cạnh đó, những chuyến bay thẳng từ Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Hong Kong... đến Đồng Hới sẽ được mở thêm nhằm tạo bước phát triển kinh tế du lịch đột phá cho Quảng Bình. 

Quảng Bình trở thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước

Từ năm 2018 tỉnh đã có quy hoạch cụ thể về phát triển điện gió, điện mặt trời trong giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 trình Bộ Công thương, và được đánh giá cao về tiềm năng kỹ thuật và môi trường phát triển. 

Tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các dự án như 01 nhà máy điện khí (tổng công suất 3.000 MW), 21 dự án điện gió (tổng công suất 252 MW), 13 dự án điện mặt trời nối lưới (tổng công suất 1.241 MWp), 22 dự án thủy điện vừa và nhỏ (tổng công suất 222,8 MW), 02 dự án điện sinh khối (tổng công suất 70 MW) và 02 dự án điện chất thải rắn, điện rác (tổng công suất 30,4 MW). Khả năng phát triển lĩnh vực năng lượng của tỉnh tập trung ở vùng cát ven biển, vùng gò đồi thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Trạch và huyện vùng núi Tuyên Hoá, Minh Hoá…

Ngay đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Điện gió B&T đã triển khai dự án đầu tư xây dựng cụm trang trại điện gió giai đoạn 1, công suất 210 mW với tổng nguồn vốn 7.000 tỷ đồng. Tập Đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang khẩn trương chuẩn bị triển khai 2 nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Quảng Trạch II.

Đây là một trong những công trình trọng điểm, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Quảng Bình, tạo khí thế và động lực mới cho tỉnh.

Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Những năm qua, tỉnh Quảng Bình tập trung huy động nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư. Hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp của Quảng Bình có vị trí địa lý thuận lợi, thích ứng với môi trường hợp tác, cạnh tranh, vừa phù hợp và gắn kết chặt chẽ với hành lang kinh tế Đông- Tây, bảo đảm liên kết hợp tác thông suốt với các khu kinh tế khác trong khu vực.

Đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư với 62 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng. Tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 37 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 141.000 tỷ đồng.

TNR Stars Lệ Ninh là dự án đầu tiên tại Quảng Bình của TNR Holdings Vietnam.

TNR Stars Lệ Ninh là dự án đầu tiên tại Quảng Bình của TNR Holdings Vietnam.

TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình qua dự án đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình là TNR Stars Lệ Ninh.

TNR Stars Lệ Ninh được triển khai tại trung tâm thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

TNR Stars Lệ Ninh được triển khai tại trung tâm thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, TNR Stars Lệ Ninh là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu mang thương hiệu TNR Holdings Vietnam. Không chỉ tạo lập giá trị sống đơn thuần, TNR Stars Lệ Ninh còn mang đậm triết lý phát triển bền vững về nơi an cư đẳng cấp cùng các tiện ích All-in-one khép kín, mang đến chuỗi giá trị về tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo.

Sở hữu vị trí chiến lược cùng các chính sách ưu đãi hợp lý, Quảng Bình đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm