| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thứ Hai 02/08/2021 , 21:47 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ngày 2/8, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh. Ông Biên được bổ nhiệm thay ông Vũ Văn Hợp (nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh) đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: QMG

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: QMG

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: QMG

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: QMG

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Hà Thị Thanh Lê, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Các lãnh đạo sở, ngành trên cương vị mới đều bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất