| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh đón lượng khách lớn trong 2 ngày cuối tuần

Thứ Hai 23/11/2020 , 15:20 (GMT+7)

Trong 2 ngày cuối tuần (21-22/11), Quảng Ninh đã đón khoảng 111.000 lượt khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.

Vườn Quốc gia Bái Tử Long, điểm đến hấp dẫn tại Quảng Ninh có 80 hòn đảo đá vôi và đảo đất đan xen, tạo nên phong cảnh đẹp. Ảnh: CTV.

Vườn Quốc gia Bái Tử Long, điểm đến hấp dẫn tại Quảng Ninh có 80 hòn đảo đá vôi và đảo đất đan xen, tạo nên phong cảnh đẹp. Ảnh: CTV.

Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long ban ngày đạt trên 4.170 lượt khách; lưu trú trên Vịnh Hạ Long khoảng 940 lượt khách; khách tham quan Khu danh thắng Yên Tử đạt gần 3.970 khách; Bảo tàng Quảng Ninh là 4.650 lượt khách, còn lại là các điểm du lịch khác. Tổng số khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 42.000 người.

Đây là tín hiệu cho thấy du lịch ở Quảng Ninh đang có dấu hiệu hồi phục. Trước đó, địa phương này đang phấn đấu để đạt mục tiêu 3 triệu lượt khách trong Quý IV/2020, ngành Du lịch đã tích cực khôi phục trở lại các hoạt động, chủ động xúc tiến du lịch, xây dựng sản phẩm kích cầu riêng từ nay đến cuối năm, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn phòng dịch để thu hút du khách.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.