| Hotline: 0983.970.780

Quế Ngọc Hải bị tước băng đội trưởng

Thứ Tư 05/01/2022 , 09:51 (GMT+7)

Ngay đầu năm 2022, HLV Park Hang-seo quyết định làm mới đội tuyển Việt Nam bằng cách chọn một người làm thủ lĩnh mới thay trung vệ quê Nghệ An.

Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam từ năm 2022.

Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam từ năm 2022.

Quyết định được đưa ra trong tối 3/1, một ngày trước khi đội tuyển Việt Nam trả cầu thủ về cho địa phương, sau khi kết thúc chiến dịch AFF Cup.

Ngoài việc tước băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải, ông Park Hang-seo được cho là còn nhiều dự định nữa với đội tuyển Việt Nam trong năm 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ có nhiều thay đổi, để chống lại "sức ì" của đội bóng.

Hiện chưa có thông tin về việc người thay Ngọc Hải làm thủ lĩnh mới của đội tuyển. Theo một số thông tin bên lề, người giữ trọng trách có thể chơi ở tuyến tiền vệ - nhằm giúp đội tuyển chơi gắn kết và giàu sức sống hơn.

Ngoài lý do hướng đến sự thay đổi, ông Park chưa đưa thêm lý do nào cho việc tước băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải.

Việc thay đội trưởng là sự cải tổ đầu tiên trong năm mới 2022. Sau đó, các thành viên trong đội sẽ bầu ban cán sự mới trong đợt tập trung sắp tới ở vòng loại World Cup 2022. Có khả năng các đội phó cũng sẽ có sự thay đổi nhân sự.

Trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam là chuyến làm khách tại Melbourne của Australia vào ngày 27/1. Quế Ngọc Hải không dự trận này do đã nhận 3 thẻ vàng. Các cầu thủ Tuấn Anh, Duy Mạnh, Đức Chinh cũng vắng mặt vì thẻ phạt và chấn thương.

Năm ngày sau trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam trở về Mỹ Đình, đối đầu Trung Quốc. Đây được xem là thước đo chuẩn xác nhất cho công cuộc cải tổ sắp tới của ông Park.

Quế Ngọc Hải có 3 năm giữ băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Quế Ngọc Hải có 3 năm giữ băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Quế Ngọc Hải, sinh năm 1993, là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Trung vệ quê Nghệ An giữ băng đội trưởng đội tuyển từ sau AFF Cup 2018, khi Văn Quyết không được triệu tập.

Trong 3 năm giữ băng thủ quân, Quế Ngọc Hải giành nhiều thành công, như vào tứ kết Asian Cup 2019, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, anh cũng vướng phải một số sự cố như hồi tháng 9/2020, trung vệ này quảng cáo cho một game có sử dụng hình ảnh đội tuyển Việt Nam mà chưa xin phép. 

Quế Ngọc Hải nổi lên từ SEA Games năm 2015, khi cùng thế hệ Công Phượng, Văn Toàn giành HCĐ. Nhưng sau đó, anh bị cấm lên tuyển một thời gian dài vì pha phạm lỗi khiến Trần Anh Khoa gãy chân tại V-League.

Tại AFF Cup trên đất Singapore, Quế Ngọc Hải chơi tròn vai nhưng không thực sự nổi bật. Anh giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng, với thành tích sạch lưới nhưng lại thua dễ 0-2 ở bán kết lượt đi trước Thái Lan. Trong trận này, trung vệ quê Nghệ An gây tranh cãi khi đá bóng có chủ ý trúng mặt Supachok đang nằm sân và trừng mắt với HLV Polking của đối thủ.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm