| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội bổ nhiệm thêm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thứ Năm 28/11/2024 , 20:04 (GMT+7)

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn và ông Lê Tiến.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ngày 28/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn và ông Lê Tiến bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn và ông Lê Tiến.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trình độ: Tiến sĩ luật. Ông Đoàn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 1/7/2021, ông Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ngày 15/11/2024, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức họp, có thông tin về việc Bộ Chính trị đồng ý ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Tiến sinh năm 1969, có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát. Từ ngày 1/4/2020, ông Lê Tiến được biệt phái giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm.

Sau đó, ông Lê Tiến là Vụ trưởng Vụ 10 (Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, số lượng thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không dưới 13 người và không quá 17 người, gồm chánh án, các phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao là thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trước đó có 15 thành viên. Với việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm thêm 2 nhân sự, hiện Hội đồng có 17 thành viên.

Xem thêm
Nhiều hoạt động tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Sáng 12/2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên có 118 người xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc

Sở NN-PTNT Phú Yên với 118 người tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất