| Hotline: 0983.970.780

Real Madrid và Barcelona thanh lý hàng loạt

Thứ Bảy 25/07/2020 , 13:55 (GMT+7)

Barcelona và Real Madrid cùng hướng tới một mùa hè chuyển nhượng với rất nhiều sự thay đổi khi hàng loạt ngôi sao chuẩn bị phải ra đi.

Hàng loạt cái tên phải rời Nou Camp. Ảnh: TheSports. 

Hàng loạt cái tên phải rời Nou Camp. Ảnh: TheSports. 

Sau một mùa giải không lấy gì làm nổi bật, Barcelona đang lên kế hoạch thanh lọc số lượng lớn hè 2020. Trong khi đó, mặc dù vô địch La Liga nhưng đội hình phình to của Real Madrid khiến HLV Zinedine Zidane buộc phải có những biện pháp xử lý. 

Barcelona thanh lý 12 cầu thủ 

Theo Marca, đội chủ sân Nou Camp đã chính thức công bố 12 cái tên "hết cửa sống". Trong đó có 8 cái tên thuộc đội 1 và vẫn ra sân khá nhiều cho Barca. Cụ thể, danh sách đen bao gồm: Neto, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembele và Martin Braithwaite.

Thủ môn Neto không cạnh tranh được với Ter Stengen trong khung gỗ. Trong khi bộ ba Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Junior Firpo là những nỗi thất vọng ở hàng phòng ngự không hơn không kém. 

Firpo có lẽ là trường hợp đáng tiếc nhất. Anh gia nhập Barca từ Real Betis với mức giá 18 triệu Euro (kèm 12 triệu Euro phụ phí) và có khởi đầu khá tốt nhưng sau đó sa sút dần. 

Trong khi đó, Ivan Rakitic hay Arturo Vidal phải ra đi là điều đương nhiên khi họ lần lượt bước qua tuổi 32 và 33 - không còn phù hợp với triết lý trẻ hóa của đội bóng xứ Catalan. Hai cầu thủ này vẫn rất đắt khách ở Ngoại hạng Anh và Barca sẽ nhanh chóng tìm được đầu ra cho họ. 

Ousmane Dembele cũng không được giữ lại do liên tục gặp chấn thương còn Martin Braithwaite chỉ là một bản hợp đồng chữa cháy. 

Ngoài ra, Barca sẽ thanh lý luôn những cầu thủ đã được cho mượn ở mùa giải vừa qua, danh sách này gồm 4 người: Carles Alena, Rafinha Alcantara, Jean-Clair Todibo và Philippe Coutinho.

Việc thanh lý nhóm cầu thủ kể trên vừa giải quyết gánh nặng tài chính, vừa giúp Barca cải tổ chất lượng đội hình sau một mùa giải biến động - điển hình là việc phải thay tướng giữa dòng và mất chức vô địch La Liga vào tay Real Madrid.

Real Madrid đẩy 11 cái tên ra đi 

Real Madrid có một mùa giải không quá thành công dưới thời HLV Zinedine Zidane nhưng họ vẫn có cho mình chức vô địch La Liga.

Real Madrid cũng sẽ đẩy hàng loạt sao bự ra đi hè 2020. Ảnh: Dalymail.

Real Madrid cũng sẽ đẩy hàng loạt sao bự ra đi hè 2020. Ảnh: Dalymail.

Danh sách cần thanh lý của Real Madrid ngập tràn những ngôi sao hàng đầu thế giới, đó là: Gareth Bale, Luka Jovic, James Rodriguez, Luka Modric, Marcelo, Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Brahim Diaz, Alvaro Odriozola và Eder Militao.

Gareth Bale, Luka Modric và Marcelo đã lên hàng lão tướng khi được thanh lý mùa hè năm nay. Trong khi James Rodriguez chưa nhiều tuổi nhưng anh không còn được tin cậy trong suốt 3 mùa vừa qua. 

Alvaro Odriozola được cho mượn cả mùa vừa qua và anh cũng không còn cửa trở lại Bernabeu. Lucas Vazquez thì không thể duy trì được phong độ. 

Đáng tiếc nhất là bộ ba Mariano Diaz, Brahim Diaz và Eder Militao khi họ đều là những cầu thủ trẻ và còn nhiều năm cống hiến. Tuy nhiên, có lẽ khả năng của họ không đạt được kỳ vọng của HLV Zidane. 

Thanh lý được 11 cái tên, Real Madrid sẽ thu gọn đội hình của cho mùa giải mới. Ngoài ra, họ cũng không mua đứt thủ thành Alphonse Areola từ PSG, thủ thành này đang chơi bóng ở Bernabeu theo dạng cho mượn.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm