| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo đối mặt với thêm một cáo buộc hiếp dâm

Thứ Hai 08/10/2018 , 07:20 (GMT+7)

Siêu sao người Bồ Đào Nha bị cáo buộc là hung thủ trong vụ việc xảy ra hồi năm 2005, tại London, khi anh khoác áo Man Utd.

Luật sư của Kathryn Mayorga, Leslie Stovall tiết lộ với The Sun, rằng ông đang vận động thêm những người từng là nạn nhân của Cristiano Ronaldo lên tiếng. "Tôi biết có một người phụ nữ tại London, từng phải chịu đựng như Kathryn. Tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy, và đang làm mọi cách để liên lạc cũng như xác định danh tính của người này".

Theo luật sư Stovall, Ronaldo phạm tội lúc 20 tuổi, tại khách sạn Sanderson, trung tâm London, vào năm 2005. Nạn nhân là một phụ nữ Pháp gốc Phi.

Khách sạn Sanderson, nơi được cho là Ronaldo đã phạm tội hiếp dâm hồi năm 2005. Ảnh: PA.

The Sun tiết lộ, vụ việc này từng được xử ngay lúc đó, nhưng bị khép lại sau bảy tuần vì không đủ bằng chứng buộc tội Ronaldo. Cũng trong thời gian chơi bóng tại Anh, Ronaldo và những họ hàng của anh còn bị một phụ nữ khác tố cáo hiếp dâm, nhưng cô này đã rút lại đơn khiếu nại.

Stovall cho rằng việc gặp những người trên "có thể có ích" trong vụ việc của Kathryn. Ông cũng đang cân nhắc thời điểm để công bố các tài liệu thu thập được xung quanh nghi án hiếp dâm của Ronaldo tại Mỹ năm 2009.

Ronaldo khẳng định bản thân trong sạch trước những cáo buộc, thậm chí nhấn mạnh rằng "Hiếp dâm là một tội ác". Tuy nhiên, luật sư Stovall đáp lại: "Bằng chứng về thể xác, nội dung trả lời của nạn nhân được ghi trong hồ sơ, và những thỏa thuận bên ngoài tòa án không thể là giả".

Stovall tự tin với những chứng cứ có trong tay, về việc Ronaldo vô tình thừa nhận phạm tội, khi Kathryn đã nói "không" và "dừng lại" vào lúc gặp Ronaldo tại Palm Casino Resort, Las Vegas năm 2009.

Luật sư Stovall của Kathryn, người tố Ronaldo phạm tội hiếp dâm với cô năm 2009. Ảnh: Reuters.

Ronaldo hiện bị ảnh hưởng nặng nề vì cáo buộc hiếp dâm cách đây gần 10 năm. Trong buổi chụp hình ra mắt mẫu xe mới của hãng Jeep, nhà tài trợ của Juventus, anh vắng mặt dù là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là vẫn sẽ ra sân cuối tuần này, trong chuyến làm khách của Udinese tại Serie A. Anh vẫn được Juventus ủng hộ, trong thông báo trên Twitter, rằng "Juventus không quan tâm tới những việc xảy ra trong quá khứ của Ronaldo. Chúng tôi coi anh ấy như một nhà vô địch vĩ đại".

Ronaldo vắng mặt trong buổi chụp hình ra mắt mẫu xê mới của Jeep. Ảnh: Reuters.

Nhà tài trợ Nike, hãng thể thao cung cấp hợp đồng trọn đời một tỷ đôla với Ronaldo cho biết, sẽ "theo dõi vụ việc của Ronaldo một cách sát sao". Trong khi đó, EA Sport đã có sớm có hành động khi bỏ hình ảnh của chân sút 33 tuổi khỏi tựa game FIFA 19 vừa mới được bán ra.

Ở thời điểm ra mắt game này, ảnh bìa của FIFA 19 trên trang web của EA Sport là ảnh Ronaldo khoác áo Juventus. Nhưng bức ảnh đó đã được gỡ bỏ, và hiện được thay bằng cảnh bốn nhân vật đang ngồi chơi game.

Hình ảnh ra mắt game FIFA 19 có ảnh Ronaldo đã bị gỡ bỏ.

Trước áp lực ngày một gia tăng, Ronaldo đã phản kháng mạnh mẽ. Anh quyết định thuê luật sư nổi tiếng David Chesnoff, người từng bảo vệ các thân chủ cỡ Paris Hilton, Andre Agassi, Mike Tyson, Leonardo DiCaprio..., với hy vọng thoát khỏi án hiếp dâm.

Chesnoff đã nhanh chóng bắt tay vào giải quyết vụ việc, bởi Ronaldo chỉ có 20 ngày để trả lời những câu hỏi từ cảnh sát Las Vegas.

Luật sư Chesnoff (phải) là thầy cãi nổi tiếng của giới ngôi sao. Ảnh: Reuters.

Đầu tuần này, cảnh sát Las Vegas xác nhận, mở lại cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục của Ronaldo cách đây chín năm. Nạn nhân - cựu giáo viên và người mẫu - Kathryn cho rằng mức hòa giải 375.000 đôla được ký năm 2010 là không thỏa đáng cho những tổn thương cô đã chịu.

Luật sư Stovall của Kathryn khẳng định thỏa thuận im lặng mà Ronaldo đã ký với Kathryn không có hiệu lực pháp lý. Luật bang Nevada gần đây đã thay đổi thời gian điều tra về tội tấn công tình dục lên 20 năm. Nếu bị kết tội, Ronaldo có thể bị dẫn độ sang Mỹ và chịu án phạt tù giam.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Họa sĩ Hồng Quân trong bóng bình yên vẻ đẹp đời thường

Họa sĩ Hồng Quân khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 5, có tên gọi ‘Bóng bình yên’, vào sáng 10/5 tại Trung tâm nghệ thuật Quang San, TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Quảng Trị Marathon 2024: Chốt phương án bảo đảm an toàn cho vận động viên

Sau khi thực địa đường chạy, Ban tổ chức Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về Đất lửa đã thống nhất các phương án đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm