| Hotline: 0983.970.780

Tài xế đầu kéo gây tai nạn liên hoàn có sổ bệnh nhân tâm thần

Thứ Sáu 31/12/2021 , 15:49 (GMT+7)

Ngày 31/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã cung cấp thêm thông tin về vụ xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy.

Theo ông Nguyên, trước đó, lái xe Nguyễn Văn Thâu (SN 1985) ở xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn,Bình Định) lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C-154.14, kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 77R-006.81, xuất phát từ thôn Nhơn Nghĩa Đông (xã Nhơn Phúc) theo tỉnh lộ ĐT639B đã va chạm với nhiều phương tiện giao thông trên đường, gây tai nạn làm 2 người chết và 17 người bị thương rồi bỏ chạy.

Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Thâu có giấy phép lái xe đầy đủ theo quy định, nhưng phát sinh 1 tình tiết bất ngờ là tài xế này đồng thời lại có sổ bệnh nhân tâm thần. Ngoài ra, có thông tin ban đầu là lái xe này tự nhận là đã sử dụng ma túy trước đó. Tuy nhiên, qua 2 lần kiểm tra vào tối 30/12 và sáng 31/12 lại cho kết quả người này âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn khi đang lái xe.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.Đ

Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.Đ

Theo quy định hiện hành thì bệnh nhân tâm thần không được cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, lái xe Nguyễn Văn Thâu lại có sổ bệnh nhân tâm thần, được xác định là bệnh nhân tâm thần đang được theo dõi tại cộng đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vấn đề này; đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Thâu, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngày 31/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, chia buồn gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, hỗ trợ mỗi trường hợp 3 triệu đồng; thăm và hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Công an thị xã An Nhơn, Công ty Bảo Việt Bình Định và đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Phúc Vinh, chủ phương tiện xe đầu kéo, cũng đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ các nạn nhân.

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...