| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác toàn diện với Tập đoàn Marubeni

Thứ Ba 18/07/2023 , 21:05 (GMT+7)

Tập đoàn Marubeni (Marubeni Corporation), tập đoàn thương mại đầu tư đa ngành lớn hàng đầu Nhật Bản, có mặt trên 68 quốc gia đã hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Hưng Thịnh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh và ông Masato Tachibana - Phó Tổng Quản lý lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Thế hệ tiếp nối, Tập đoàn Marubeni, đại diện cho hai tập đoàn ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai bên.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh và ông Masato Tachibana - Phó Tổng Quản lý lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Thế hệ tiếp nối, Tập đoàn Marubeni, đại diện cho hai tập đoàn ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai bên.

Theo đó, ngày 13/7/2023, tại TP.HCM, Tập đoàn Marubeni (Marubeni Corporation) và Tập đoàn Hưng Thịnh (Hung Thinh Corporation) đã ký hợp tác về ba lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế, xã hội quốc gia bao gồm năng lượng xanh; đầu tư phát triển dự án bất động sản; nghiên cứu khả thi phát triển, vận hành thành phố thế hệ tiếp nối sử dụng giải pháp thông minh.

Hợp tác toàn diện được xác lập sau hơn một năm hai tập đoàn đã nghiên cứu sâu rộng, thực địa dự án kỹ lưỡng, tìm hiểu doanh nghiệp và đội ngũ tường tận, phân tích đánh giá nền tảng, giá trị chung khách quan nhằm chọn lựa đối tác tin cậy để có thể cùng nhau đồng hành, đạt được sự phát triển lâu dài.

Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marubeni đã ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản tại Việt Nam, với một dự án khởi đầu tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của TP Thủ Đức, TP.HCM, có tổng mức đầu tư dự kiến trên 10.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản và buổi làm việc chuyên sâu về Dự án giữa Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marubeni ngày 13/7/2023.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản và buổi làm việc chuyên sâu về Dự án giữa Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marubeni ngày 13/7/2023.

Hai bên đang triển khai các công việc chi tiết để xác lập mô hình kinh doanh, quản trị và đầu tư vào dự án, song song với việc xây dựng phương án và giải pháp thông minh phát triển dự án.

Theo đó, không chỉ mang sản phẩm thiết thực, phù hợp với nhu cầu lớn của nhiều người dân Việt Nam, giảm thiểu phát thải, tiết kiệm năng lượng… mà còn tạo được thêm đô thị bền vững, nơi mọi người có thể lựa chọn sống, làm việc lâu dài.

Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marubeni ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản.

Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marubeni ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản.

Thành lập từ năm 1858, Tập đoàn Marubeni hiện sở hữu khoảng 600 công ty, văn phòng, chi nhánh hoạt động kinh doanh trên toàn cầu tại hơn 68 quốc gia trên khắp Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và Châu Đại Dương, với tổng tài sản khoảng 68 tỷ USD và lợi nhuận hàng năm khoảng 2 tỷ USD.

Tập đoàn Marubeni sản xuất, đầu tư và cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như dệt may, công nghệ thông tin, thực phẩm, kinh doanh nông lâm ngư nghiệp, hóa chất, kim loại, khoáng sản, năng lượng, dự án cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ và tàu thủy, tài chính, bất động sản, xây dựng, máy móc công nghiệp...

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Masato Tachibana, đại diện Tập đoàn Marubeni cho biết: “Hai bên sẽ cùng chia sẻ, đánh giá kỹ tình hình thực tế để đưa ra các bước triển khai tiếp theo hiệu quả, nhanh chóng cho dự án đã chọn lựa ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Đây sẽ là bước tiền đề để hai Tập đoàn đồng hành trong nhiều dự án tiềm năng khác”.

Ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh (bên trái) và ông Masato Tachibana, đại diện Tập đoàn Marubeni tại buổi khởi động Chương trình nghiên cứu khả thi ngày 7/12/2022.

Ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh (bên trái) và ông Masato Tachibana, đại diện Tập đoàn Marubeni tại buổi khởi động Chương trình nghiên cứu khả thi ngày 7/12/2022.

Trước đó, từ tháng 5/2022, trong chương trình tài trợ của chính phủ Nhật Bản về “Nghiên cứu tính khả thi kinh doanh để mở rộng cơ sở hạ tầng chất lượng cao ra nước ngoài”, Tập đoàn Marubeni đã hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Hưng Thịnh từ giai đoạn đăng ký, thuyết minh ban đầu với Chính phủ Nhật Bản.

Đến tháng 8/2022, sau các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt bởi ủy ban sàng lọc Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản chính thức công bố việc tài trợ chương trình “Nghiên cứu tính khả thi kinh doanh phát triển và vận hành thành phố thông minh sử dụng các giải pháp thông minh tận dụng thế mạnh của Việt Nam và Nhật Bản với sự hợp tác của đối tác tại Việt Nam”, theo đó Tập đoàn Hưng Thịnh vinh dự là đối tác Việt Nam của Tập đoàn Marubeni.

Chương trình đã được khởi động từ tháng 12/2022 với sự tham gia của các tổ chức quốc tế hàng đầu như PwC Advisory LLC, Dai Nippon, Nippon Koei, Nomura Research Institute, doanh nghiệp công nghệ liên kết của Nhật Bản.

Sau 6 tháng thực hiện, kết quả nghiên cứu đã được Tập đoàn Marubeni tổng hợp để báo cáo đến Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng như thảo luận với Tập đoàn Hưng Thịnh vào ngày 13/7/2023 để cùng tiếp tục đồng hành nghiên cứu thực tế, khả năng ứng dụng theo nhu cầu từng dự án ở TP.HCM và Việt Nam.

Song hành cùng hai lĩnh vực trên, từ đầu tháng 2/2023, Tập đoàn Hưng Thịnh và Marubeni Asian Power Vietnam, thành viên của Marubeni Corporation (hoạt động trong lĩnh vực điện gió trong và ngoài khơi, điện mặt trời, nhiệt điện, điện khí, thủy điện, điện than, điện dầu, địa nhiệt) đã ký kết nguyên tắc hợp tác về năng lượng tái tạo.

Hai bên đang nghiên cứu tiền khả thi, khảo sát, hoàn thiện mô hình hợp tác để tiến tới phát triển và hiện thực hóa dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, vì mục tiêu “Net Zero”, giảm phát thải các bon, phù hợp với xu thế sử dụng năng lượng sạch trên thế giới, tối đa hóa giá trị mang lại cho cộng đồng từ các dự án bất động sản đang phát triển, tạo ra các khu đô thị xanh, khu du lịch sử dụng năng lượng sạch.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bên trái) và ông Tai Miura - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Marubeni Asian Power Vietnam tại buổi ký kết hợp tác nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo ngày 8/2/2023.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bên trái) và ông Tai Miura - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Marubeni Asian Power Vietnam tại buổi ký kết hợp tác nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo ngày 8/2/2023.

Chia sẻ thêm về hợp tác toàn diện với Tập đoàn Marubeni, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh bày tỏ: “Thông qua việc hợp tác với một tập đoàn danh tiếng có 165 năm tuổi đời như Marubeni Corporation, chúng tôi kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm về phát triển bền vững để tiếp tục xây dựng một tương lai tốt hơn, đổi mới hơn, vững mạnh hơn tại Tập đoàn Hưng Thịnh.

Trên cơ sở hợp tác thiện chí, tôn trọng lẫn nhau, vì hiệu quả chung của hai bên và của các bên liên quan, của cộng đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh luôn chân thành trao đổi, chia sẻ tất cả thuận lợi, khó khăn để thấu hiểu lẫn nhau.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi sâu cụ thể, thực tế vào từng dự án, trong các lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản, thành phố thông minh, năng lượng tái tạo với mục tiêu không chỉ nâng cao chất lượng sống của người Việt, mà còn là sự phát triển bền vững của quốc gia.”

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm