| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Hai 15/06/2020 , 10:19 (GMT+7)

Sáng 15/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 12, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/6.

Kỳ họp thứ 12, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Võ Dũng.

Kỳ họp thứ 12, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Võ Dũng.

Tại kỳ họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm; trình bày một số giải pháp lớn về điều hành trong 6 tháng cuối năm 2020 để thực hiện tốt Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành các thủ tục miễn nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Phó trưởng ban Văn hóa - xã hội, Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung các chức danh: Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ nghe và xem xét, quyết định 32 vấn đề do UBND tỉnh Thanh Hóa trình.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã  'Sóng ngầm' ở vùng biên: [Bài 2] Cận cảnh gã 'đồ tể' xẻ thịt thú rừng

Người đàn ông bóp 'cò' chiếc khò ga, một ngọn lửa xanh lè phun lên mình con voọc chà vá đang nằm co quắp, cứng đơ trên tấm ván gỗ. Mùi lông cháy khét lẹt…

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất