| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Tuyệt đối không để người dân thiếu đói’

Chủ Nhật 01/11/2020 , 12:16 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ khó khăn với bà con bị thiệt hại sau bão số 9, đồng thời chỉ đạo các địa phương sớm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn thị sát công tác khắc phục bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: QH.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn thị sát công tác khắc phục bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: QH.

Sáng ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát ảnh hưởng của bão lũ ở các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi; thăm hỏi, động viên các gia đình, cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 9. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão.

Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể…

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, cơn bão số 9 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn. Thống kê toàn tỉnh có 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở…

Ngay sau khi cơn bão đi qua, chính quyền các cấp trong tỉnh phối hợp với đoàn thể, các đơn vị liên quan đã huy động tổng lực khẩn trương giúp người dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung khôi phục hệ thống lưới điện, hệ thống nước sinh hoạt và thu dọn vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho bà con ở xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: L.K.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho bà con ở xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: L.K.

Trong sáng 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Văn Đô (trú tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và gia đình ông Cao Văn Phụng (trú thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chia sẻ những khó khăn, mất mát với các gia đình trong cơn bão vừa qua và trao quà động viên, mong các gia đình sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Trường THCS thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Nói chuyện với các giáo viên và các cán bộ, chiến sĩ giúp trường khắc phục thiệt hại, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần làm sao để các em học sinh đi học trở lại trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong sáng 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến UBND xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Trò chuyện với bà con trong xã, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, chuyển lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến bà con, và mong muốn với truyền thống trung dũng kiên cường, bà con sẽ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn.

Với chính quyền địa phương, Thủ tướng đề nghị huyện Núi thành, xã Tam Quang phát động toàn dân dọn dẹp nhà cửa. Tỉnh, huyện huy động hệ thống chính trị, lực lượng quân đội, công an sớm phục hồi các cơ sở trường học, trạm xá để các cháu trở lại học bình thường sớm nhất, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

“Tỉnh, huyện, xã bằng mọi nguồn lực để sớm dựng lại nhà cửa cho bà con, không để cảnh màn trời chiếu đất, hỗ trợ an sinh xã hội, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, khó khăn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Tại xã Tam Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 30 suất quà hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sụp đổ và gửi lời thăm hỏi chân tình đến bà con, mong bà con sớm ổn định cuộc sống.

Dự kiến, chiều nay, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm việc với các tỉnh miền Trung để đưa ra một số quyết sách về hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm