| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc tên

Thứ Ba 13/04/2021 , 10:40 (GMT+7)

Trên chiếc lược đi cùng hài cốt liệt sĩ một mặt khắc hàng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”, một mặt khắc hàng chữ “kỷ niệm mặt trận Khe Sanh. 17/4/1968”.

Địa điểm tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐKK.

Địa điểm tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐKK.

Ngày 13/4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 cho biết, đơn vị chức năng của Đoàn vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại vùng chiến trường Khe Sanh xưa.

Trước đó, nhận được thông tin từ anh Nguyễn Ngọc Lộc, trong quá trình tìm kiếm phế liệu phát hiện thấy tăng nghi là của bộ đội, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực điểm cao 500 thuộc thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Một số di vật kèm theo hài cốt liẹt sĩ. Ảnh: ĐKK.

Một số di vật kèm theo hài cốt liẹt sĩ. Ảnh: ĐKK.

Đến ngày 12/4/2021, Đội đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 40cm.

Hài cốt còn nhiều xương nằm trong tăng, kèm theo các di vật như: đế giày, khuy giày, dây thắt lưng, hộp dầu cù là, khuy súng, thìa, lược chải đầu,…

Đáng chú ý trên chiếc lược đi cùng hài cốt liệt sĩ một mặt khắc hàng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”, một mặt khắc hàng chữ “kỷ niệm mặt trận Khe Sanh. 17/4/1968”.

Chiếc lược có khắc tên liệt sĩ. Ảnh: ĐKK.

Chiếc lược có khắc tên liệt sĩ. Ảnh: ĐKK.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337 đã phối hợp với cơ quan chức năng để xác định danh tính liệt sĩ và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất