| Hotline: 0983.970.780

Togo vẫn dự CAN 2010 sau trận mưa đạn

Chủ Nhật 10/01/2010 , 13:15 (GMT+7)

Đội tuyển Togo không thực hiện yêu cầu phải di chuyển bằng máy bay mà sử dụng xe buýt nên đã hứng mưa đạn.

Các cầu thủ Togo hoảng loạn sau vụ tấn công.
Chính phủ Togo đã quyết định rút Đội tuyển Togo khỏi cúp Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2010) sau khi chiếc xe bus chở đội bị nhóm phiến quân ly khai tấn công bằng súng máy.

Tuy nhiên, sáng 10/1, một số tuyển thủ nước này cho hay cả đội tuyển đã quyết định ở lại Angola để tham dự CAN để "những cái chết" của đồng nghiệp không vô ích. Emmanuel Adebayor, cầu thủ nổi tiếng nhất ĐT Togo, hiện đang chơi tại Manchester City (Anh), khẳng định thông tin này.

Thủ môn Kossi Agassa, người đang thi đấu cho đội Istres của Pháp, cho biết trợ lý huấn luyện viên tuyển Togo và nhân viên báo chí đi theo đội đã thiệt mạng sau vụ xả súng đẫm máu của phiến quân ở biên giới Angola.

Thủ môn này còn cho biết thêm là cầu thủ Obilale Kossi bị thương khá nặng và đã được đưa sang Nam Phi bằng máy bay để cứu chữa.

Không lâu sau đó, Thư ký báo chí của CAN 2010, ông Kodjo Samlan xác nhận: “Trợ lý huấn luyện viên của Togo, ông Abalo Amnalete và nhân viên báo chí đi cùng đội, ông Stanislas Ocloo đã thiệt mạng vào lúc 4 giờ sáng nay”.

Được biết, sau khi vụ việc nêu trên xảy ra, các cầu thủ Togo sẽ lên máy bay để trở về quê nhà. Tiền vệ Alaixys Romao cũng đã xác nhận điều này, đồng thời hối thúc các đội bóng khác rút lui khỏi CAN 2010. Cầu thủ của đội Grenoble cho biết: “Chúng tôi đang đợi máy bay để trở về Lome. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với những đội bóng khác ở trong cùng bảng đấu để thuyết phục họ tẩy chay giải đấu năm nay”.

Cabinda là một điểm nóng ở Angola và thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vũ trang, tuy vậy, địa điểm này vẫn được nước chủ nhà chọn là một trong 4 địa điểm tổ chức CAN 2010. 5 trong số 6 trận đấu thuộc bảng B, có các đội Cote d'Ivoire, Togo, Burkina Faso và Ghana, sẽ diễn ra tại đây.

Với tư cách đội trưởng, tiền đạo của Man City Emmanuel Adebayor, người suýt chút nữa mất mạng ở vụ tấn công, đã tiến hành một cuộc họp đội để bàn xem liệu có nên tiếp tục ở lại Angola thi đấu hay là trở về Togo rồi quay lại các câu lạc bộ. Cuối cùng, toàn đội Togo đã quyết định lựa chọn phương án rút lui.

Huấn luyện viên của Togo, ông Hubert Velud cũng kêu gọi giới chức địa phương nên cân nhắc kỹ lưỡng khả năng hoãn giải đấu năm nay lại, bất chấp cam kết thắt chặt an ninh của nước chủ nhà. Ông tuyên bố: “Vụ tấn công thật man rợ. Chúng tôi chỉ là những cầu thủ và tới Angola để tham dự ngày hội bóng đá của châu Phi. Chúng tôi đã phải ở lại bệnh viện khá lâu để các cầu thủ lấy lại được tinh thần”.

Phát biểu sau vụ khủng bố nhằm vào đội tuyển Togo khi đang trên đường tới Angola tham dự CAN 2010, một thành viên của nước chủ nhà cho biết lẽ ra đội tuyển Togo đã không bị tấn công nếu họ di chuyển bằng máy bay theo quy định của ban tổ chức CAN 2010 (COCAN) thay vì xe bus qua khu ly khai Cabinda ở biên giới Angola.

"Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các đội đến tham dự giải rằng họ phải di chuyển bằng máy bay và cung cấp hộ chiếu của các cầu thủ cho ban tổ chức. Togo là đội duy nhất không thực hiện theo quy định đó và cũng không thông tin với COCAN rằng họ di chuyển bằng xe bus. Quy định rất rõ ràng không đội bóng nào được di chuyển bằng xe bus. Tôi không hiểu điều gì đã khiến họ làm như vậy", tờ A Bola trích dẫn phát ngôn của Virgilio Santos, một thành viên của COCAN.

Các cầu thủ Togo bắt đầu hành đi tới Angola từ một sân tập ở Cộng hòa Congo, giáp biên giới nước chủ nhà và ngay sau khi đặt chân tới tỉnh Cabinda, nơi những kẻ li khai xung đột với chính phủ trong 3 thập niên qua, chiếc xe chở các cầu thủ Togo đã bị tấn công bởi một cơn mưa đạn. Vụ tấn công bất ngờ này đã khiến tài xế chết ngay tại chỗ, 9 người khác bị thương, trong đó có hai tuyển thủ.

Dự kiến một cuộc họp khẩn sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay tại thủ đô Angola,  Luanda, giữa các quan chức nước chủ nhà và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) nhằm tìm biện pháp giải quyết. Trước đó, CAF cho biết CAN 2010 sẽ diễn ra như bình thường bất chấp xảy ra vụ tấn công.

"Bảo vệ các cầu thủ là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi, nhưng giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch", Souleymane Habuba, phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) nói với Reuters.

Ngay sau khi vụ tấn công nhằm vào đội tuyển Togo xảy ra, chính phủ Angola đã tố cáo nhóm ly khai có tên Mặt trận Giải phóng vùng Cabinda (FLEC) là thủ phạm, đồng thời hứa sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong thời gian quốc gia này đăng cai CAN 2010. Tổ chức này sau đó cũng thừa nhận đã tấn công chiếc xe chở đội tuyển Togo.

(Theo TT&VH)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm