| Hotline: 0983.970.780

Trại lợn xả thải vô tội vạ, cá chết trắng khe Rào Trường

Thứ Ba 02/04/2024 , 13:17 (GMT+7)

Cách địa điểm cá chết đi về phía thượng nguồn khe Rào Trường chừng 3 km là 2 trại lợn đang hoạt động. Cơ quan chức năng đã đến hiện trường lấy mẫu nước.

Cá chết nổi trắng khe Rào Trường. Ảnh: Võ Dũng.

Cá chết nổi trắng khe Rào Trường. Ảnh: Võ Dũng.

Sáng 2/4, từ nguồn tin của người dân, chúng tôi đến khe Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên khe Rào Trường, đoạn đi qua thôn Rào Trường cá chết nổi trắng khe.

Bài liên quan

Các loài cá chết chủ yếu là rô phi, các loài cá nhỏ. Từ khe Rào Trường, nguồn nước này sẽ về xuôi, tập trung tại đập La Ngà, đổ về các vùng hạ lưu của đập.

Cá chết kéo dài khoảng 2-3 km. Từ điểm cá chết, đi ngược khe Rào Trường khoảng 3km có 2 trại lợn đang hoạt động. Trong số này có trại lợn công nghệ cao của ông Phạm Ngọc Lợi.

Người dân cho biết, nguyên nhân khiến cá chết là do các trại lợn này xả thải. Thời điểm chúng tôi tiếp cận, một hồ nước thải lớn ngay sau trại lợn của ông Phạm Ngọc Lợi có dấu hiệu bị đào để xả nước chủ động.

Hiện tượng cá chết đã xuất hiện từ vài năm nay, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền và lực lượng chức năng chưa có biện pháp xử lý hiệu quả.

Trưa 2/4, lực lượng chức năng cũng đã đến hiện trường ghi nhận sự việc và lấy mẫu nước xét nghiệm xác định mức độ ô nhiễm.

Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Nông nghiệp Việt Nam ghi lại sán và trưa 2/4.

Cá và các loài thủy sinh bị tuyệt diệt. Ảnh: Võ Dũng.

Cá và các loài thủy sinh bị tuyệt diệt. Ảnh: Võ Dũng.

Nước cách trại lợn ở thượng nguồn khe Rào Trường vẫn còn đen đặc, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Võ Dũng.

Nước cách trại lợn ở thượng nguồn khe Rào Trường vẫn còn đen đặc, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Võ Dũng.

Cá chết chủ yếu là rô phi. Ảnh: Võ Dũng.

Cá chết chủ yếu là rô phi. Ảnh: Võ Dũng.

Vết máy múc tại hồ chứa cuối cùng cho thấy, trại lợn của ông Lợi xả chủ động chứ không còn là sự cố. Ảnh: Võ Dũng.

Vết máy múc tại hồ chứa cuối cùng cho thấy, trại lợn của ông Lợi xả chủ động chứ không còn là sự cố. Ảnh: Võ Dũng.

Hồ chứa được xả trơ đáy. Ảnh: Võ Dũng.

Hồ chứa được xả trơ đáy. Ảnh: Võ Dũng.

Xác cây chết dưới hồ. Ảnh: Võ Dũng.

Xác cây chết dưới hồ. Ảnh: Võ Dũng.

Nước xả ra đen đặc. Ảnh: Võ Dũng.

Nước xả ra đen đặc. Ảnh: Võ Dũng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước xét nghiệm mức độ ô nhiễm. Ảnh: Võ Dũng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước xét nghiệm mức độ ô nhiễm. Ảnh: Võ Dũng.

Trại lợn của ông Phạm Ngọc Lợi nằm tại thượng nguồn khe Rào Trường đã nhiều lần xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Võ Dũng.

Trại lợn của ông Phạm Ngọc Lợi nằm tại thượng nguồn khe Rào Trường đã nhiều lần xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Võ Dũng.

Tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường

Trước đó, vào cuối tháng 1/2/24, Báo Nông nghiệp Việt Nam có bài phản ánh việc trại lợn của ông Phạm Ngọc Lợi xả thải gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và có động thái xử lý. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.