Nối dài hành trình 'Môi trường sạch - Cuộc sống xanh'

Lê Hoàng Vũ - Thứ Tư, 05/06/2024 , 16:46 (GMT+7)

ĐBSCL Sau 10 năm tổ chức, chương trình đã tổ chức thu gom và tiêu hủy trên 130 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV, trồng hơn 3.550 cây xanh, tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho hơn 30.000 nông dân tại 15 tỉnh thành trên cả nước.

Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” năm 2024 đã thu gom hơn 30 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng và trồng 1.850 cây xanh tại các tuyến đường nông thôn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 5/6, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp Sở NN-PTNT TP Cần Thơ và Sở NN-PTNT Đồng Tháp tổ chức lễ phát động trồng cây và chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” tại 2 địa phương này.

Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình năm nay thu gom được hơn 30 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, chương trình trồng được 1.550 cây sao đen và 300 cây bằng lăng tại các tuyến đường nông thôn. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật và Công ty Syngenta Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” nhằm góp phần tuyên truyền và lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp

Trong khuôn khổ của chương trình, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Syngenta đã tổ chức thu gom các loại vỏ bao gói thuốc BVTV không phân biệt nhãn hiệu đã qua sử dụng tại 6 địa điểm trên địa bàn TP Cần Thơ và Đồng Tháp. Bằng việc truyền thông rộng rãi trước đó, đông đảo bà con nông dân đã thực hiện thu gom và mang đến các điểm quy đổi để nhận những phần quà thiết thực.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho rằng, chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” trở thành hoạt động thường niên của công ty. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Để đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường, số lượng bao bì này sẽ được tập kết, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Syngenta toàn cầu. Thêm phần ý nghĩa cho hoạt động, Syngenta Việt Nam còn quy đổi số vỏ bao gói thuốc BVTV thành cây xanh, để trồng tại các tuyến đường nông thôn ở 2 tỉnh thành trên.

Cụ thể, tại TP Cần Thơ, với tổng cộng 20 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV được thu gom, Syngenta Việt Nam đã tặng 800 cây sao đen và 300 cây bằng lăng để trồng trên tuyến đường chính thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh.

Tương tự, tại Đồng Tháp với tổng cộng 10 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV được thu gom, Syngenta Việt Nam tặng 750 cây sao đen đã được quy đổi và trồng trên tuyến đường thuộc xã An Hòa, huyện Tam Nông.

Cùng với việc trồng cây, các tuyến đường cũng được vệ sinh, dọn rác, phát quang cỏ dại với sự chung tay của người dân địa phương và nhân viên Syngenta.

Không chỉ tạo bóng mát cho các tuyến đường, trong những năm tới, những cây xanh này sẽ góp phần biến nơi đây trở thành tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, góp phần củng cố đa dạng sinh học khi thực hiện trồng phối hợp các loại hoa, cây cảnh.

Đặc biệt, nhân dịp này, chương trình tổ chức tập huấn cách sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn nhằm giúp bà con nông dân hiểu rõ về nguyên tắc “4 đúng”, “5 quy tắc vàng” trong sử dụng thuốc BVTV, cách trang bị và sử dụng bảo hộ lao động phù hợp, cách thức thu gom, phân loại và tiêu hủy vỏ bao gói thuốc sau sử dụng.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trao tặng trồng cây xanh tại các tuyến đường nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong bối cảnh nông nghiệp xanh trở thành điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Về hoạt động tập huấn từ Syngenta không chỉ góp phần thay đổi nhận thức của nông dân về bảo vệ môi trường, mà còn  giúp bà con nâng cao hiệu quả quản lý sâu bệnh, bảo vệ tốt hơn sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Nối dài hành trình vì một nền nông nghiệp xanh

“Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong cam kết phát triển bền vững của Syngenta tại Việt Nam. Thông qua chương trình, Syngenta mong muốn góp phần xây dựng nông thôn xanh – sạch – đẹp, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, chung tay kiến tạo nền nông nghiệp xanh và bền vững. 

Tính đến nay, sau 10 năm tổ chức, chương trình đã tổ chức thu gom và tiêu hủy trên 130 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV và trồng được hơn 3.550 cây xanh, tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho cho hơn 30.000 nông dân tại 15 tỉnh thành trên cả nước.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp TP Cần Thơ và Syngenta Việt Nam thực hiện trồng cây xanh trên tuyến đường nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phát biểu trong lễ phát động chương trình tại TP Cần Thơ, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết: Syngenta nhận thức rõ mình là một thương hiệu gắn liền với sự phát triển nông nghiệp tại Việt Nam. Thế nên, Syngenta sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp sức cho bà con nông dân, các nông hộ nhỏ, duy trì và nhân rộng những hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Bằng cách bảo vệ môi trường và hỗ trợ nông dân, Syngenta mới có thể bảo vệ sự thịnh vượng lâu dài của các cộng đồng nông nghiệp và hướng đến nền nông nghiệp Việt bền vững.

“Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” trở thành hoạt động thường niên của công ty, không chỉ nhận được sự mong đợi của bà con nông dân địa phương, mà còn có sự hưởng ứng nhiệt liệt từ nhân viên Syngenta, với mong muốn góp phần công sức nhỏ vào mục tiêu lớn của công ty”, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam khẳng định.

Từ phía chính quyền địa phương, ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ cho biết: Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị sinh thái, chúng ta cần có những thay đổi căn cơ, từ nhận thức, hành động của mọi người, từ bà con nông dân cho đến sự hợp lực của doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Vì vậy, ngành nông nghiệp đánh giá cao sự quan tâm tích cực và sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của Syngenta khi triển khai sáng kiến trồng cây và chương trình Môi trường sạch - Cuộc sống xanh tại TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh việc tuyên truyền rộng rãi, sự kiện đã tạo cơ hội để người dân địa phương có hành động cụ thể, chung tay xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết: Chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” đã tạo giá trị thiết thực cho bà con nông dân trong việc bảo vệ môi trường, hiểu và sử dụng thuốc BVTV đúng cách và có trách nhiệm. Trong bối cảnh Đồng Tháp là tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV cao, thì vấn đề xử lý bao gói thuốc đã qua sử dụng một cách khoa học, đảm bảo tiêu chuẩn là vô cùng quan trọng để bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng nông thôn.

Vì vậy, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp hy vọng chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được  nhân rộng và tổ chức ở nhiều địa phương, tiếp cận được nhiều hơn nữa bà con nông dân trong tỉnh để chung tay xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Gắn bó có trách nhiệm với nông thôn

Bám sát định hướng “Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030” - Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, từ năm 2015, Syngenta Việt Nam đã giới thiệu chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” với cam kết tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Chương trình năm nay đã thu gom được hơn 30 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng tại TP Cần Thơ và Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

“Môi trường sạch, cuộc sống xanh” là ví dụ điển hình của Syngenta Việt Nam trong cam kết gắn bó với cộng đồng nông thôn thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong suốt 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc tiên phong mang đến các giải pháp và công nghệ tiên tiến về khoa học cây trồng giúp hàng triệu hộ nông dân cải thiện phương thức canh tác, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt, từng bước nâng cao thu nhập. Bằng cách bảo vệ môi trường và hỗ trợ nông dân, chúng ta có thể bảo vệ sự thịnh vượng lâu dài của các cộng đồng nông nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam.

Công ty Syngenta Việt Nam trực thuộc là Tập đoàn Syngenta - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm Ngành Nông dược và Hạt giống.

Với tham vọng góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, mục tiêu của Syngenta là cải thiện sự bền vững, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông sản với các giải pháp công nghệ sáng tạo mang tầm thế giới. Công nghệ của Syngenta giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu.

Syngenta đang làm việc tận tâm tại hơn 100 quốc gia để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Thông qua sự hợp tác với các đối tác trong chuỗi nông nghiệp và thông qua Chương trình Phát triển bền vững, Syngenta cam kết đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo vì nông dân và vì môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp, giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn và hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn.

Lê Hoàng Vũ
Tin khác
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận với cuốn sách đầu tay 'Tôi & Meet More… more'
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận với cuốn sách đầu tay 'Tôi & Meet More… more'

TP.HCM Cuốn sách kể về quá trình khởi nghiệp của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận - CEO cà phê nông sản Meet More xuất khẩu sang 12 quốc gia.

Xâm nhập thị trường Halal bằng tiêu chí dinh dưỡng
Xâm nhập thị trường Halal bằng tiêu chí dinh dưỡng

Việc phát triển các sản phẩm dinh dưỡng từ nông sản Việt Nam không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn là mong muốn khẳng định giá trị của nông sản Việt.

Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh Việt Nam năm 2024 có thể đạt 300 triệu USD
Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh Việt Nam năm 2024 có thể đạt 300 triệu USD

Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới, với số lượng dân số đông đảo, nhu cầu tiêu dùng sầu riêng đông lạnh cao.

4 lưu ý đối với doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc
4 lưu ý đối với doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc

Việc thực hiện điểm kiểm soát tới hạn do doanh nghiệp quyết định để đảm bảo sản phẩm sầu riêng đông lạnh đáp ứng yêu cầu.

Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc: Cần sự minh bạch, hợp tác
Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc: Cần sự minh bạch, hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam cho rằng cần có sự hợp tác chặt chẽ với nông dân, hợp tác xã, để hướng tới môi trường xuất khẩu lành mạnh.

Nâng cao năng lực cạnh tranh từ thích ứng sớm với cơ chế CBAM
Nâng cao năng lực cạnh tranh từ thích ứng sớm với cơ chế CBAM

Dù nông sản chưa trong danh sách điều chỉnh của CBAM từ 1/1/2026, chuyên gia cho rằng, việc đón đầu xu thế sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường lớn, trọng điểm.

Đắk Lắk bán thành công gần 17 tấn carbon trên cây lúa
Đắk Lắk bán thành công gần 17 tấn carbon trên cây lúa

Doanh nghiệp đã thu mua gần 17 tấn carbon trên cây lúa với giá 20 USD/tấn, trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam bán được tín chỉ carbon.

Cà phê dừa độc đáo ở vùng quê xứ Hậu
Cà phê dừa độc đáo ở vùng quê xứ Hậu

Hậu Giang Cà phê dừa với hương vị dịu nhẹ, thơm béo, nhận được sự yêu thích của nhiều thực khách, sản phẩm tạo nên làn gió mới trong phong trào khởi nghiệp ở nông thôn.

Vinaseed và IRRI hợp tác phát triển giống lúa chất lượng cao
Vinaseed và IRRI hợp tác phát triển giống lúa chất lượng cao

Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế - IRRI và Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hợp tác phát triển và thương mại các công nghệ và giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt. IRRI có ngân hàng gen khổng lồ trên 127.000 nguồn gen lúa khác nhau.

Unifarm tiên phong phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao
Unifarm tiên phong phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao

Unifarm là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao và tham gia thí điểm mô hình trường học nông nghiệp gắn với du lịch.

Thủ tướng xuống đồng, cùng nông dân Doveco tìm giải pháp phát triển
Thủ tướng xuống đồng, cùng nông dân Doveco tìm giải pháp phát triển

Chiều 28/5, thăm cánh đồng dứa nguyên liệu của Doveco ở thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những trao đổi với bà con nông dân.