| Hotline: 0983.970.780

Syngenta tổ chức trồng cây vì môi trường sạch, cuộc sống xanh

Thứ Ba 06/06/2023 , 14:16 (GMT+7)

TP Cần Thơ Sáng 6/6, tại TP Cần Thơ, Syngenta Việt Nam tổ chức Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh”- thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV.

Trồng cây bảo vệ môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống xanh-sạch-đẹp, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ và Chi cục Trồng trọt - BVTV Kiên Giang phối hợp với Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” - thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV.

Bắt tay phối hợp giữa TP Cần Thơ và Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình 'Môi trường sạch – Cuộc sống xanh'- thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV. Ảnh: Trung Chánh.

Bắt tay phối hợp giữa TP Cần Thơ và Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh”- thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV. Ảnh: Trung Chánh.

Hoạt động diễn ra tại hai địa phương TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, đơn vị phối hợp đã trồng 500 cây sao đen và 1.500 cây bằng lăng dọc trên tuyến tránh thị trấn Thới Lai, TP Cần Thơ. Tại Kiên Giang thì trồng 300 cây sao dầu dọc tuyến đường tránh Bến Nhứt, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng. Đồng thời, cùng chính quyền địa phương vận động và kêu gọi bà con nông dân thực hiện vệ sinh thu gom rác, phát quang cỏ dại trên tuyến đường trồng cây.

Trước tiên, hoạt động này đang xây dựng nên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu. Góp phần củng cố đa dạng sinh học khi thực hiện trồng phối hợp các loại cây cảnh. Kế đến là góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bà con nông dân được tham gia những buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV đúng cách, an toàn và có trách nhiệm, cùng hoạt động thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV giúp cải thiện môi trường sống.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam nói về ý nghĩa của Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình 'Môi trường sạch – Cuộc sống xanh' - thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam nói về ý nghĩa của Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” - thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam cho biết, phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Syngenta luôn tiên phong mang đến giải pháp tiên tiến về khoa học cây trồng và nông dược, giúp cho bà con nông dân cải thiện điều kiện canh tác, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, công ty cũng mong muốn xây xựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn đáng sống. Trong đó, tâp trung thực hiện các chương trình xã hội, hoạt động vì cộng đồng, như chương trình môi trường sạch, cuộc sống xanh. Một hành động nhỏ nhưng giúp nâng cao nhân thức của bà con nông dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm. Đây cũng là mục đích mà Syngenta đã kiên trì hoạt động trong suốt 8 năm qua.

Trồng cây xanh là hành động bảo vệ môi trường rất thiết thực. Thông qua chương trình trồng cây vì môi trường sạch, cuộc sống xanh, sẽ có nhiều nơi được phủ thêm màu xanh, nhất là trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư…

Nhân viên Công ty Syngenta Việt Nam tham gia phát động trồng cây và Chương trình 'Môi trường sạch – Cuộc sống xanh'. Ảnh: Trung Chánh.

Nhân viên Công ty Syngenta Việt Nam tham gia phát động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh”. Ảnh: Trung Chánh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá rất cao sự quan tâm tích cực và sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của Công ty Syngenta khi triển khai sáng kiến tổ chức Tết trồng cây tại TP Cần Thơ và Chương trình Môi trường sạch - Cuộc sống xanh. Sự kiện được thể hiện đầy đủ, ý nghĩa thông điệp để mỗi chúng ta nhận thức và có hành động cụ thể làm cho môi trường ngày càng sạch hơn, cuộc sống ngày càng xanh hơn.

Tưới chăm sóc cây sau khi trồng trên tuyến tránh thị trấn Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh.

Tưới chăm sóc cây sau khi trồng trên tuyến tránh thị trấn Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhắc lại, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm việc trồng cây và đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với tựa đề “Tết trồng cây”, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Năm 2023, cũng chính là năm kỷ niệm lần thứ 50 Đại Hội đồng Liên Hợp quốc chọn ngày 5/6 hàng năm làm Ngày Môi trường Thế giới, với mục tiêu là nhắc nhở và nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, xây dựng một trái đất tốt đẹp hơn - nơi mà con người và thiên nhiên có thể sống hòa hợp và phát triển bền vững. Qua 50 năm tồn tại, Ngày Môi trường Thế giới đã trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng, thu hút sự tham gia của hơn 150 quốc gia trên toàn cầu.

Xây dựng nông thôn đáng sống

Bám sát định hướng “Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015, Syngenta Việt Nam đã giới thiệu chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” với cam kết tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Tính đến nay, đơn vị đã tổ chức tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho cho hơn 30.000 nông dân, hơn 100 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu hủy. Chiến dịch đã được phát động tại 15 tỉnh thành trên cả nước, qua đó giúp nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” để quản lý sâu bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

Ông Phạm Văn De cùng bà con chòm xóm thu gom bao bì thuốc BVTV mang đến nơi tổ chức chương trình đổi quà. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Phạm Văn De cùng bà con chòm xóm thu gom bao bì thuốc BVTV mang đến nơi tổ chức chương trình đổi quà. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam cho biết, việc tổ chức ngày vì môi trường sạch, cuộc sống xanh để thu gom bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, đổi quà là những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, nhằm giúp nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường. Thực tế số lượng thu gom vài chục tấn chỉ là con số rất nhỏ so với số lượng còn vương vãi trên đồng ruộng, chưa thu gom được. Tuy nhiên, thông qua hoạt động này, Công ty Syngenta Việt Nam mong muốn sẽ góp phần nâng ý thức của người nông dân trong sử dụng thuốc BVTV để canh tác, bảo vệ mùa màng thì cũng phải có trách nhiệm với môi trường, tạo môi trường sạch để biến nông thôn thành nơi đáng sống.

Làm hơn 3 ha lúa ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, ông Phạm Văn De cùng bà con chòm xóm thu gom bao bì thuốc BVTV mang đến nơi tổ chức chương trình đổi quà. Theo ông De, từ khi chương trình được phát động, ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt, không còn cảnh vứt bao bì thuốc BVTV bừa bãi ngoài ruộng nữa. Khi phun xịt xong là nông dân tự thu gom mang về, bỏ vào những thùng chứa được ngành nông nghiệp xây sẵn. “Ngoài làm ruộng, tôi còn có xe ba gác đi thu mua phế liệu hàng ngày. Nên khi tới đợt đổi quà, bà con cứ gom bao bì thuốc BVTV đóng vào bao, tôi sẽ chở giúp mang đi. Đồng quê sạch sẽ mà khi về lại có thêm quà nữa nên ai cũng phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng”, ông De chia sẻ.

Thu gom bao bì thuốc BVTV bà con nông dân mang tới để mang đi tiêu hủy. Ảnh: Trung Chánh.

Thu gom bao bì thuốc BVTV bà con nông dân mang tới để mang đi tiêu hủy. Ảnh: Trung Chánh.

Theo ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), mỗi năm Việt Nam nhập từ 80.000-100.000 tấn thuốc BVTV để phục vụ sản xuất nông nghiệp, với lượng bao bì chiếm khoảng 10%, tức là từ khoảng trên 8.000 tấn. Nếu sau khi sử dụng mà không có giải pháp thu gom, vứt bừa bãi trên đồng ruộng thì sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ năm 2013 cho đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với các công ty sản xuất, kinh doanh nông dược triển khai chương trình Bảo vệ môi trường, thu gom bao bì thuốc BVTV. Qua đó, đã xây dựng được các hố chứa để tập trung và mỗi năm 2 lần ngành chức năng sẽ thu gom mang đi tiêu hủy. Hôm nay, Syngenta tổ chức chương trình này rất ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo mơi trường sống trong lành, xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo bà con nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, của hoạt động vệ sinh môi trường, hoạt động thu gom xử lý rác. Nhất là về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh, của bảo vệ môi trường, của hoạt động thu gom và xử lý rác. Mọi người cùng chung tay xây dựng TP Cần Thơ phát triển toàn diện, môi trường xanh - sạch - đẹp, trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hải Phòng khởi công dự án sản xuất vật liệu phân hủy hơn 2 nghìn tỷ

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm