| Hotline: 0983.970.780

TTXVN ra mắt 'Báo cáo toàn cầu về Đổi mới sáng tạo trong Báo chí 2020-2021'

Thứ Tư 08/07/2020 , 21:10 (GMT+7)

Hôm nay 8/7, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức ra mắt cẩm nang bản tiếng Việt hữu ích dành cho người làm trong môi trường báo chí bắt kịp thay đổi mới.

TTXVN ra mắt ấn phẩm tiếng Việt 'Báo cáo toàn cầu về Đổi mới Sáng tạo trong Báo chí 2020-2021'

TTXVN ra mắt ấn phẩm tiếng Việt 'Báo cáo toàn cầu về Đổi mới Sáng tạo trong Báo chí 2020-2021'

Ngày 8/7/2020, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức ra mắt “Báo cáo toàn cầu về Đổi mới Sáng tạo trong Báo chí 2020-2021” bằng tiếng Việt - cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các lãnh đạo, quản lý, các phóng viên, biên tập viên, cũng như những người làm truyền thông doanh nghiệp để thích ứng với môi trường báo chí đang thay đổi nhanh chóng.

Trước sự bùng nổ của truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội, lĩnh vực báo chí những năm gần đây liên tục rơi vào đà suy giảm, từ số lượng bạn đọc, doanh thu, thậm chí cả niềm tin của độc giả.

Đại dịch COVID-19 như một cú giáng mạnh nữa đối với nhiều cơ quan báo chí đã vốn đã chịu khó khăn chồng chất. Nhiều tờ báo ở nước ngoài đã phải cắt giảm nhân sự, cho nhà báo nghỉ không lương, thực hiện sáp nhập, đình bản tạm thời hoặc đóng cửa vĩnh viễn.

Để tồn tại và hoạt động hiệu quả, các cơ quan báo chí trên thế giới đã xoay xở nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng và đa dạng nguồn thu nhằm tiếp tục sứ mệnh cung cấp cho công chúng những thông tin đáng tin cậy, cân bằng, góp phần tạo dựng xã hội văn minh và tiến bộ.

TTXVN tiếp tục xuất bản “Báo cáo toàn cầu về Đổi mới Sáng tạo trong Báo chí” với mục tiêu mang đến nguồn nội dung chuyên môn tham khảo đáng tin cậy cho các tòa soạn, biên tập viên, các phóng viên cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp tại Việt Nam về những tư duy mới, cách làm mới trong các tổ chức báo chí chính thống, có uy tín trên thế giới.

Đây là báo cáo lần thứ 3 được TTXVN mua bản quyền xuất bản tại Việt Nam trong tổng số 11 báo cáo cho tới nay của Mạng lưới truyền thông toàn cầu FIPP (trụ sở tại Anh) và Công ty Innovation Media Consulting Group (trụ sở tại Tây Ban Nha).

Năm nay, báo cáo được trình bày theo cách hoàn toàn khác: dành hẳn một chương để phân tích về khía cạnh nhân sự trong báo chí - một lĩnh vực mà chúng ta hay nói là rất quan trọng nhưng ít khi đề cập tới.

Báo cáo đưa ra phân tích tổng thể về nhân sự trong báo chí, các công cụ để tìm được tài năng, tuyển dụng, và giữ được họ trong tổ chức.

Làm thế nào để kiếm tiền luôn là vấn đề đau đầu với các cơ quan báo chí trong thời gian qua, và ấn phẩm lần này phân tích 13 mô hình kinh doanh giúp cải thiện doanh thu của các cơ quan báo chí, từ mô hình thu phí, mô hình hội viên, nhượng quyền thương hiệu cho đến cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, môi giới dữ liệu, đầu tư…

Báo cáo còn có nội dung rất sâu về podcast - nỗ lực mới nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu của các cơ quan báo chí và đang bước đầu chứng minh hiệu quả.

Bên cạnh đó, với lập luận rằng các thông tin về phát triển bền vững trên báo chí chỉ có hiệu quả thực sự khi chính các cơ quan báo chí phải thực thi các chính sách phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, báo cáo cũng trình bày cách làm mới và hiệu quả của những tổ chức báo chí hàng đầu, giúp họ trở thành những ví dụ hoàn hảo tiên phong trong lĩnh vực này.

Báo cáo cũng đi sâu vào phân tích những cách làm sáng tạo trong các tổ chức báo chí, từ các tổ chức chuyên hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số, phát thanh truyền hình, tới những tổ chức có sản phẩm chính là báo in.

Tham khảo thông tin về ấn phẩm và đặt mua tại http://www.innovationmedia.top/

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm