Tay chèo Nguyễn Thị Hương mang về nhiều thành tích cho thể thao Vĩnh Phúc.
Thông báo về việc thôi tập luyện với Nguyễn Thị Hương, thể theo nguyện vọng cá nhân của VĐV canoeing số 1 Việt Nam này, đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Điều này đồng nghĩa, Nguyễn Thị Hương được giải phóng hợp đồng lao động và chính thức chia tay thể thao Vĩnh Phúc.
Hiện tại, Nguyễn Thị Hương đang tập trung cùng đội tuyển đua thuyền Việt Nam ở Thủy Nguyên (Hải Phòng).
Cũng vào trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã thông báo tiếp nhận cô và thực hiện chi trả các chế độ đúng quy định khi “cô gái vàng” của canoeing Việt Nam chưa có đơn vị chủ quản.
Trước đó vào cuối tháng 12/2024, Nguyễn Thị Hương làm đơn gởi tới lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc để xin nghỉ, rời thể thao đơn vị.
Việc Nguyễn Thị Hương chia tay thể thao Vĩnh Phúc là tiếc nuối lớn bởi đây là VĐV tốt nhất từ trước đến nay do thể thao Vĩnh Phúc đào tạo nên. Tay chèo này đã gặt hái nhiều thành tích quốc tế nhất cho thể thao Vĩnh Phúc ở môn đua thuyền canoeing đồng thời cũng là VĐV duy nhất của Vĩnh Phúc từ trước đến nay giành suất dự Olympic (tại Pháp, năm Pháp) 2024.
Ngoài việc chấp nhận chia tay Nguyễn Thị Hương, thể thao Vĩnh Phúc còn đang đứng trước nguy cơ sa sút nghiêm trọng do không có sự tập luyện liên tục.
Cuối năm 2024, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông báo tạm dừng công tác tập luyện thường xuyên của các đội tuyển thể thao từ ngày 24/12/2024 cho đến khi được cấp kinh phí nuôi dưỡng thường xuyên năm 2024. Hiện các đội tuyển thể thao của Vĩnh Phúc vẫn chờ thông báo mới để trở lại tập luyện.