| Hotline: 0983.970.780

V-League nóng cuộc đua tranh HCĐ

Thứ Sáu 14/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Sau khi Hà Nội vô địch sớm 5 vòng, còn Khánh Hoà tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi ở vị trí thứ nhì, V-League chỉ thực sự hấp dẫn ở cuộc tranh HCĐ, khi có tới 3 đội cùng có tham vọng.

10-24-51_sln_thnh_ho
SLNA và Thanh Hoá chỉ hơn kém nhau 1 điểm, đang đua tranh tấm HCĐ V-League

Bất lợi nhất lúc này đang là Than Quảng Ninh. CLB có khởi đầu như mơ hồi đầu mùa khi giành 10 điểm sau 4 vòng đầu tiên, và từng đua tranh ngôi vô địch với Hà Nội, giờ sa sút không phanh. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng từng thua 4 trong 5 vòng, từ vòng 13 đến 17, trước khi lần lượt để Sanna Khánh Hoà, SLNA và FLC Thanh Hoá vượt qua.

Với 30 điểm trong tay, đội bóng đất Mỏ kém đội hiện xếp thứ ba 3 điểm. Họ cũng đang có chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. Tệ hại hơn, Quảng Ninh ở vòng 22 sẽ làm khách của Becamex Bình Dương với phong độ khi xa nhà rất đáng ngại. 5 trận sân khách gần nhất, Quảng Ninh chỉ hoà và thua. Họ từng phơi áo 0-4 trên sân của HAGL ở vòng 16, và bị đội trong nhóm cầm đèn đỏ TPHCM đánh bại. Mục tiêu có điểm ở Gò Đậu, với Quảng Ninh là rất khó khăn.

Cuộc đua giành HCĐ, vì thế có vẻ là trận đấu nội bộ giữa 2 đại diện Bắc Trung Bộ. SLNA vừa bị Hà Nội chấm dứt mạch 8 trận thắng liền, nhưng không ai dám đánh giá thấp Văn Đức cùng đồng đội khi họ trở về sân Vinh, nơi giúp họ toàn thắng 5 lần gần nhất. Mục tiêu giành trọn 3 điểm của SLNA càng trở nên dễ dàng khi đối thủ của họ ở vòng 22, Đà Nẵng toàn thua ở 5 lần xa sân Hoà Xuân gần đây.

Nếu thắng, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn giữ được vị trí trong top 3. Tuy nhiên, không vì thế mà họ được đánh giá thấp Thanh Hoá. Tân HLV Đức Thắng sau thời gian loay hoay, có vẻ đã tìm ra được công thức chiến thắng cho đội nhà với lối chơi chắc chắn, thực dụng, tận dụng sức mạnh tuyến giữa, nơi có sự hiện diện của Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, cùng khả năng di chuyển rộng của Minh Tuấn.

Thanh Hoá đã trừng phạt HAGL bằng 3 lần xé lưới trong cuộc đọ sức ở sân Pleiku cuối tuần trước. Những pha lên bóng của đội bóng xứ Thanh đơn giản, nhưng tiềm ẩn sức sát thương lớn bởi tiền đạo ngoại Rimario đang có phong độ tốt. Tiếp Nam Định, đội bóng đứng áp chót trên bảng xếp hạng là cơ hội để Thanh Hoá tìm lại niềm vui chiến thắng trên sân nhà, nơi họ chỉ hoà và thua ở 2 trận gần đây.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm