| Hotline: 0983.970.780

VFF sẽ mời cơ quan chức năng làm rõ trận Việt Nam thua Malaysia

Thứ Sáu 12/12/2014 , 12:37 (GMT+7)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng khẳng định trận thua 2-4 của tuyển Việt Nam hôm qua rất đáng ngờ, và cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để xem xét những sai lầm khó hiểu của hàng thủ. / Thành Lương thẳng thắn nói về nghi vấn bán độ / Ông Lê Thụy Hải: “VFF nên điều tra mình trước khi điều tra cầu thủ“

- Ông đánh giá sao về việc đội tuyển Việt Nam bất ngờ để tuột vé vào chung kết AFF Cup 2014?

- Tôi đã chết đứng trên sân khi đội tuyển Việt Nam thua Malaysia. Cả đêm qua tôi không ngủ nổi, không thể nuốt trôi thất bại này, quá đắng cay. Trước khi trận đấu diễn ra, kịch bản khủng khiếp nhất tôi nghĩ đến chỉ là thầy trò HLV Miura thua 0-1 tại Mỹ Đình nhưng vẫn giành vé vào chung kết.

top-7385-1418354597.jpg
Thất bại bất ngờ 2-4 dưới tay Malaysia làm nảy sinh nhiều nghi vấn về hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.

- Nhiều ý kiến cho rằng trận đấu của đội tuyển Việt Nam có vấn đề, liên quan tới bán độ. Ông nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi không khẳng định chắc chắn đội tuyển Việt Nam có vấn đề. Tuy nhiên, hôm qua các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đá thực sự có vấn đề, để thua những bàn quá sơ đẳng. Phước Tứ, Văn Biển và một số cầu thủ khác đều là những người có kinh nghiệm. Họ cũng đã nhiều lần đối đầu Malaysia, nhưng tối qua họ lại để đối phương ghi bàn trong những tình huống không ai ngờ. Khi tỷ số là 2-0 nghiêng về Malaysia, tôi đã thấy có vấn đề. Vì người hâm mộ, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, và phải làm rõ trắng đen sự việc.

Đội tuyển Việt Nam hôm qua là đội tuyển tầm thường, khác hoàn toàn với các trận vòng bảng, cũng như trận bán kết lượt đi tại Shah Alam.

- VFF đã mời lực lượng an ninh theo sát đội tuyển, nhưng tại sao vẫn xảy ra những chuyện gây nghi ngờ?

- Bóng đá Việt Nam, bao năm qua, luôn đi theo một kịch bản: đá tưng bừng ở vòng bảng, được người hâm mộ tin yêu, được truyền thông ca ngợi nhưng rồi vào những trận quyết định lại thua bất thường. Thất bại trước Singapore tại trận chung kết Tiger Cup 1998, trước Malaysia tại chung kết SEA Games năm 2009 và trận đấu tối qua là những điển hình.

Thực sự, VFF và cá nhân tôi có lỗi khi để xảy ra sự việc như hôm qua. Chúng tôi đã bị men say chiến thắng làm mất tập trung, thiếu cảnh giác, và nghĩ rằng cầu thủ sẽ không làm bậy giống như trước.

- VFF sẽ xử lý ra sao với kết quả hôm qua?

- VFF sẽ phải làm lại từ đầu, bằng đào tạo trẻ. Ngay cả ở V-League, mùa tới chúng tôi cũng phải đề cao cảnh giác. Việc Ninh Bình, Đồng Nai bị phanh phui bán độ cho thấy còn nhiều đội khác cũng nhúng chàm. Mà bán độ như nghiện ma túy vậy, không bỏ được.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm