
Sáng 8/3, Bộ Công thương tổ chức Lễ phát động "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025" và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025", tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long bày tỏ hy vọng, giải chạy sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”. Ông cũng nhấn mạnh, rằng từng hành động nhỏ khi cộng hưởng sẽ tạo nên làn sóng lớn, đưa đất nước đến một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Các đại biểu bấm nút khởi động chương trình. Thay mặt ban tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết, với thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 được Bộ Công thương đồng loạt tổ chức trong tháng 3.
Ngoài giải chạy còn các cuộc thi như: Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ trái đất; Tuyên truyền viên tiết kiệm điện; Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...
Đặc biệt, sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 22/3.

Trước sự kiện chính diễn ra sáng 8/3, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Tạp chí Công thương Đặng Thị Ngọc Thu cùng các đại biểu tham dự đã nhảy flashmob để làm nóng, khởi động cho cự ly chạy 5km.

Theo ban tổ chức, giải chạy được tiến hành theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, giải chạy trực tiếp diễn ra sáng 8/3, tại cổng Công viên Thống Nhất - Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, với cự ly 5 km.
Ước tính, khoảng 2.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công thương và các cơ quan ban ngành liên quan; đại diện các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân yêu thích chạy bộ; VĐV từ một số CLB chạy phong trào...

Với hình thức trực tuyến, giải được tổ chức thông qua Ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE và Strava, được triển khai trên quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 8 đến 31/3/2025, dự kiến thu hút hàng chục nghìn VĐV chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước.

Thông qua chuỗi các hoạt động này, Bộ Công thương mong muốn phát động một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, không chỉ đơn thuần là kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện, mà rộng hơn bao gồm cả các hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng các sản phẩm, trang thiết bị có hiệu quả năng lượng cao, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cả về khía cạnh kinh tế và môi trường.

Giải chạy thu hút đông đảo các thành phần tham gia, bao gồm cả các em nhỏ. Đúng với tinh thần mà bà Kristina Buende, Trưởng Ban hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ, các hoạt động cần có tính "lan tỏa" trong xã hội.
"Liên minh châu Âu và Việt Nam cùng có mối quan tâm chung về chuyển dịch xanh và kinh tế tuần hoàn. Với sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo chính phủ và sự tham gia của mọi người dân vào chuyển dịch xanh, tôi tin rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050," bà Buende nói.

Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công thương và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đồng chủ trì. Năm 2025 cũng là lần thứ 17 Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng chương trình này.
Giờ Trái đất bắt đầu từ TP Sydney (Australia) vào năm 2007, với hơn 2 triệu người tham gia. Đến nay, đã có gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hàng tỷ người trên toàn thế giới hưởng ứng.

Bộ race kit của giải chạy trực tiếp “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025” gồm 1 áo chạy, thiết kế tone màu trắng chủ đạo và 1 bib chạy có đính SBD may mắn đồng hành trên các chặng cùng các VĐV. Ngoài race kit, mỗi VĐV hoàn thành thử thách đường đua sẽ được nhận huy chương danh dự của giải chạy.
VĐV tham gia trực tiếp bắt buộc mặc áo, đeo bib và vòng tay trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Kết quả, VĐV Đặng Đức Trường, số bib 3741, về nhất trong đường đua dành cho các VĐV nam. Xếp sau lần lượt là VĐV Trần Ngọc Hiếu, số bib 3971 và VĐV Vũ Việt Thành, số bib 3655.
Ở hạng mục của nữ, về nhất là VĐV Nguyễn Thị Hải Yến, số bib 3831. Xếp sau là VĐV Lê Thị Huyền, số bib 3183 và VĐV Hoàng Thị Lương, số bib 3073.