Tình trạng thiếu trạm cấp nước sạch sinh hoạt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sản xuất của hàng ngàn hộ dân nông thôn tại nhiều địa phương của tỉnh Sóc Trăng.
Thiếu trạm cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn
Hiện đang vào những ngày nắng nóng gáy gắt nên nhu cầu sử dụng nước của người dân vực nông thôn tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tăng cao, nhưng do các trạm cấp nước ở nhiều khu còn khá hạn chế, khiến tình trạng khan hiếm nguồn nước sạch sinh hoạtđang xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh.
Ông HÀ HÙNG KIỆT - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng: (Tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra tại hầu hết các xã. Qua tiến hành khảo sát huyện cũng đề xuất lãnh đạo xem xét lại các Trạm chưa khai thác hết công suất thiết kế cũng nên tạo một cơ chế đặc thù để cho phép các Trạm này nâng lượng nước khai thác nhằm giải quyết khẩn cấp tình trạng thiếu nước cho bà con trong những tháng mùa khô này).
Tại TX. Vĩnh Châu, trước nay, việc sử dụng nước sinh hoạt của một bộ phận người dân sinh sống ở khu vực nông thôn phụ thuộc vào nguồn nước ao, hồ và cây nước tự có của hộ gia đình. Tuy nhiên, tình trạng khô hạn khiến nguồn nước này không còn đảm bảo nên hầu hết đều dồn sức sử dụng nước máy được cấp từ các Trạm cấp nước tập trung.
Ông NGUYỄN THANH TOÀN - Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng: (Theo thống kê của xã hiện có khoảng 11 tuyến với 1.000 hộ dân đang có nhu cầu sử dụng nước tại Trạm. Tuy nhiên công suất cấp nước tại 2 Trạm trên địa bàn xã là trạm Trà Sết và trạm Huỳnh Kỳ có công suất cấp nước chưa đảm bả.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh hiện đang quản lý, vận hành 141 công trình cấp nước tập trung, với trên 144.000 hộ dân đang sử dụng. Trước tình hình xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài như hiện nay, một số trạm cấp nước của Trung tâm hiện đang hoạt động hết công suất, tuy nhiên lượng nước cấp cho người dân tại một số trạm vẫn chưa đảm bảo do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng khoảng 40% so với mùa mưa và tăng khoảng 20% so với cùng thời điểm năm trước.
Ông NGUYỄN THÀNH DŨNG - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng: (Trong 141 Trạm cấp nước tập trung mà trung tâm đang quản lý, vận hành; có khoảng 39 Trạm đang có vấn đề khó khăn về nguồn nước. Cụ thể có 13 trạm đang phải điều chỉnh lại hạn mức giấy phép thì mới đảm bảo được lưu lượng nước cấp thực tế cho người dân. Còn lại 26 trạm phải khoan bổ sung nguồn nước mới để tăng cường thêm nguồn. Nếu giải quyết được 2 vấn đề trên thì sẽ đảm bảo được việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên về thủ tục phải đảm bảo theo quy trình nên phải mất rất nhiều thời gian.).
Theo quy định, việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh lưu lượng khai thác tại các Trạm cấp nước mất thời gian tới thiểu là 120 ngày; riêng đối với việc khoan thêm giếng tại các trạm đang thiếu nguồn là 160 ngày. Thủ tục đòi hỏi thời gian khá lâu, trong khi nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trong cao điểm mùa hạn, mặn năm nay đang là vấn đề vô cùng bức thiết. Do vậy, rất cần có những cơ chế đặc thù, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành có liên quan để kịp thời giải quyết dứt điểm tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng gay gắt như hiện nay.