Sóc Trăng vừa thu hoạch cánh đồng lúa giảm phát thải đầu tiên tại hợp tác xã Hưng Lợi với diện tích là 50ha, năng suất đạt từ 7,14 đến 7,53 tấn/ha.
Sóc Trăng thu hoạch cánh đồng lúa giảm phát thải đầu tiên
Tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức thu hoạch diện tích lúa giảm phát thải thí điểm trong Đề án 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.
Ông TRẦN TẤN PHƯƠNG – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng
Sóc Trăng sẽ triển khai 8 điểm trồng lúa giảm phát thải để giúp người dân tiếp cận với những công nghệ tiên tiến vào sản xuất lúa...
Đây là mô hình thứ 2 thu hoạch trong 7 mô hình được thí điểm tại 5 tỉnh, thành ĐBSCL. + Theo đó, diện tích triển khai là 50 héc ta, tại hợp tác xã Hưng Lợi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả cho thấy, lượng giống sử dụng chỉ còn 60 kg/ha; giảm 4 lần phun thuốc BVTV so với ngoài mô hình và giảm từ 35%-40% lượng đạm bón cho lúa. Năng suất đạt từ 7,14 – 7,53 tấn/héc ta, cao hơn mô hình đối chứng khoảng 1 tấn/ héc ta. Lợi nhuận tăng thêm khi tham gia đề án khoảng 15 triệu/ héc ta. Toàn bộ sản lượng lúa đã được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường do chất lượng cao, gắn với giảm phát thải.
Ông TRƯƠNG VĂN HÙNG Giám đốc HTX Hưng Lợi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Hôm nay gặt lúa thì theo năng suất và theo đánh giá cộng lại giá thành và lợi nhuận cao đó và sẽ tiếp tục thực hiện theo mô hình nầy ra để sản xuất nhiều hơn.
Đến nay thực hiện Đề án, Bộ NN&PTNT đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai các mô hình thí điểm canh tác lúa chất lượng cao và giảm phát thải từ vụ lúa hè thu 2024. Có 5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL được chọn để thực hiện mô hình thí điểm, gồm: Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh. Mỗi địa phương thực hiện 1 mô hình thí điểm, với diện tích khoảng 50ha.
Ông TRẦN THANH NAM Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kết quả bước đầu đã cho thấy tạo ra chuyển biến về nhận thức của bà con nông dân đây là dấu ấn rất quan trọng có thể dấu ấn về tư duy và phương thức canh tác lúa giảm phát thải của ĐBSCL.
Theo đánh giá Bộ NN-PTNT qua thí điểm cụ thể từng mô hình đã tạo ra sản phẩm gạo chất lượng cao, phát thải thấp và từ đó cũng làm “điểm” để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả để nhân rộng mô hình, phát triển quy mô thực hiện những năm tiếp theo./.