Hà Tĩnh đẩy mạnh cải tạo đồng ruộng, chỉnh trang kênh mương để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng cơ giới vào sản xuất lúa vụ Xuân năm 2023.
Chỉnh trang kênh mương, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023
Mặc dù chưa đến kỳ làm đất sản xuất vụ xuân nhưng trên cánh đồng thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh những ngày này phong trào phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn và cải tạo đồng ruộng, chỉnh trang kênh mương đang diễn ra hết sức rộn rã. Những thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún, có bờ đắp cao đang được máy phá bờ, san phẳng để tập trung thành những thửa lớn.
Toàn thôn Trần Phú có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 43 ha ha thì có đến 416 thửa. Sau đợt chuyển đổi lần này, toàn thôn sẽ chỉ còn 38 thửa, đảm bảo thuận lợi tối đa cho thâm canh sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, người dân sẽ được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng lâu dài.
Việc chuyển đổi ruộng đất ở thôn Trần Phú gắn với cải tạo mặt bằng đồng ruộng sẽ giúp tăng độ phì nhiêu của đất. Tuy nhiên, muốn gia tăng năng suất cây trồng, cần có sự đầu tư đồng bộ hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng.
Ông Nguyễn Viết Kế, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh: Quá trình làm phải quy hoạch lại trên cơ sở quy hoạch cũ không phá vỡ nhưng phải tiếp tục quy hoạch bổ sung các tuyến đường nội đồng, kênh mương làm thế nào bà con thuận lợi khi canh tác không phải gánh gồng nữa, máy móc sẽ gặt, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.
Từ thành công tích tụ ruộng đất ở Kỳ Xuân, trong năm 2022, huyện Kỳ Anh tiếp tục chỉ đạo dồn điền, đổi thửa trên diện tích gần 300 ha ở các xã Kỳ Giang, Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Xuân. Mặc dù việc triển khai gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền xã đến thôn, đặc biệt là phát huy cao độ vai trò của các đảng viên trong tuyên truyền, vận động nên hầu hết người dân đã đồng thuận và quyết tâm thực hiện.
Đến nay toàn huyện đã chuyển đổi và cải tạo mặt bằng đồng ruộng được 70% kế hoạch, trong đó 2 xã Kỳ Tiến và Kỳ Bắc đã hoàn thành và đang bàn giao đất cho dân sản xuất. Các xã còn lại phấn đấu đến đầu tháng 12 sẽ hoàn thành.
Ông Nguyễn Hà Ngọc, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Anh: Trong năm 2022 các xã đã thực hiện 297 ha tại 6 xã để phục vụ vụ xuân 2023. Hiện nay tiến độ các xã đã làm 70%, một số xã làm xong, một số xã làm gần xong. Phấn đấu 30/11 bàn giao mặt bằng cho các hộ để đầu tháng 12 làm vụ xuân 2023.
Theo báo cáo từ Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh đã có 6.340 ha được chuyển đổi, các địa phương đã thực hiện tốt như Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Quá trình triển khai, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương thực hiện theo nguyên tắc là việc phá bờ thửa, cải tạo đất chuyên trồng lúa không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, chủ sử dụng đất có liên quan; sau khi phá bờ thửa phải tạo mốc cố định phân chia ranh giới giữa các thửa đất. Khuyến khích các chủ sử dụng đất liên quan thực hiện việc chuyển quyền hoặc hoán đổi diện tích đất canh tác cho nhau để tạo thành những vùng sản xuất tập trung, thuận lợi trong công tác phá bỏ bờ thửa, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh... Lưu ý, trong quá trình chuyển đổi cải tạo mặt bằng không làm mất đi lớp đất mặt ruộng giàu dinh dưỡng, tiếp tục làm giàu dinh dưỡng sau khi cải tạo để không giảm năng suất cây trồng.