Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã xuống tận các thôn, làng có nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản trên biển để mở lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên biển.
Ă
Hàng chục hộ dân ở Vạn Ninh học bảo vệ môi trường vùng nuôi thủy sản
Mới đây, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã mở lớp tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản cho người dân tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, thu hút hơn 30 hộ nuôi trồng thủy sản đến tham dự.
Tham gia lớp tập huấn, người dân được phổ biến các nội dung về một số quy định kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng, thông số môi trường phù hợp cho nuôi tôm hùm lồng, cá biển, các hình thức nuôi kết hợp. Bên cạnh đó, người dân cũng được phổ biến các nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường vùng nuôi biển do hoạt động nuôi trồng thủy sản gây ra và giải pháp kiểm soát, từ đó có phương án phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Tổ trưởng tổ hợp tác tôm hùm thôn Sơn Vinh, xã Vạn Hưng
Nhờ các cơ quan ban ngành thủy sản cố gắng tập huấn cố gắng tập huấn cho ngư dân nhiều nhiều về kỹ thuật, một là về quan trắc, hai là xử lý nguồn nước, thứ ba người dân mong muốn có nguồn giống ổn định để phát triển lên. Hiện tại thấy bà con nắm bắt rất kịp thời, nếu vậy theo chuyên môn của Viện 3 thường xuyên tập huấn ở đây bà con rất yên tâm.
Xuyên suốt trong chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức người dân trong khuôn khổ nhiệm vụ được Bộ NN-PTNT giao thực hiện. Viện 3 đã phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu tổ chức tập huấn cho bà con nuôi trồng thủy sản tại thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương.
Ngoài hướng dẫn kỹ thuật nuôi phù hợp, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III còn tuyên truyền, vận động người nuôi trồng thủy sản lồng bè tại địa phương thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường vùng biển trong suốt vụ nuôi, có phương án phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong nuôi trồng thủy sản.
Ông Lê Thành Tâm, thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu
Gia đình chúng tôi nuôi tôm lâu dài cũng đem rác thải vào bờ để xử lý. Sau cũng vận động một số bà con xung quanh đem bao bì, rác thải cho ăn đem vào xử lý như hôm nay tôi đã nghe.
Bà Nguyễn Vũ Phương Mai, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu
Qua công tác vận động của chính quyền thời gian qua, ý thức bảo vệ môi trường vùng nuôi của người dân cũng đã được nâng cao. Hiện nay các hộ dân cũng đã thực hiện một số biện pháp như rác thải sinh hoạt, bao bì đựng thức ăn, xác thủy sản cũng được người dân thu gom mang vào bờ tập kết để đội vệ sinh môi trường tổ chức thu gom.
Thông qua các lớp tập huấn được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thực hiện đã giúp người dân nắm được kiến thức, có thêm kinh nghiệm trong quá trình triển khai nuôi trồng cũng như công tác bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao được hiệu quả trong quá trình nuôi. Qua đó, ý thức bảo vệ môi trường vùng nuôi của người dân đã được nâng cao rõ rệt, rác thải, thức ăn dư thừa được thu gom sạch sẽ mang vào bờ xử lý.
PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
Trong thời gian vừa qua, chuỗi hoạt động chúng tôi triển khai là tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con, tập trung chủ yếu vào khâu kỹ thuật. Các hoạt động cho tôm hùm ăn, cá biển ăn bằng các thức ăn tươi sống cần được kiểm soát hàng ngày theo chế độ cho ăn của từng ngày cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, tránh việc dư thừa đáng tiếc gây ảnh hưởng đến hệ số chuyển hóa thức ăn, ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của bà con mà còn có tác động không mong muốn là ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Trong thời gian tới, ngoài các hoạt động tuyên truyền, tập huấn Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III cũng sẽ kiến nghị đến các địa phương, cấp có thẩm quyền để có những chính sách phục vụ cho quá trình thu gom rác thải.
Bên cạnh đó, khuyến khích bà con phải có ý thức hơn trong việc xã hội hóa việc thu gom chất thải do nuôi trồng thủy sản một cách bền vững. Thực hiện hoạt động tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục để ý thức của người dân nuôi trồng thủy sản ngày càng được nâng cao.