| Hotline: 0983.970.780

Trang bị kiến thức bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản cho người dân

Thứ Hai 09/12/2024 , 14:43 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường vùng nuôi thủy sản cho người dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Lớp tập huấn thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: PC.

Lớp tập huấn thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: PC.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ NN-PTNT giao, mới đây, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện III) đã mở lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản cho người dân tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Lớp tập huấn thu hút hơn 30 hộ dân đang nuôi trồng thủy sản tại xã Vạn Hưng.

Tại lớp tập huấn, ThS Võ Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung thuộc Viện III đã phổ biến các nội dung về một số quy định, kỹ thuật trong nuôi tôm hùm lồng được Cục Thủy sản ban hành, tập trung nội dung bảo vệ môi trường trong nuôi tôm hùm lồng, các hình thức nuôi kết hợp…

Bên cạnh đó, ThS Trâm cũng chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường vùng nuôi biển do hoạt động nuôi trồng thủy sản và giải pháp kiểm soát cho người dân. Hướng dẫn, vận động người nuôi trồng thủy sản lồng bè tại địa phương thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường vùng biển trong suốt vụ nuôi, có phương án phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

ThS Võ Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung thuộc Viện III tập huấn cho người dân tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ảnh: PC.

ThS Võ Thị Ngọc Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung thuộc Viện III tập huấn cho người dân tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ảnh: PC.

Trong đó, ThS Trâm nhấn mạnh việc thả giống nuôi mật độ phù hợp, khoảng cách các lồng nuôi, cách thức chuẩn bị thức ăn, cho ăn, quản lý chăm sóc nhằm hạn chế ô nhiễm mội trường vùng nuôi. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân hàng ngày thu gom rác thải cũng như thức ăn dư thừa tại khu vực nuôi mang vào bờ xử lý để giữ gìn môi trường nuôi, từ đó hạn chế dịch bệnh, giúp tôm hùm nuôi đạt năng suất cao.

Là một trong những hộ dân xã Vạn Hưng tham gia lớp tập huấn, bà Lê Thị Khương ở thôn Sơn Vinh cho biết, hiện gia đình bà đang nuôi 20 lồng tôm hùm xanh. Sau khi nghe những thông tin phổ biến tại lớp tập huấn của Ths Trâm, bà Khương đánh giá nội dung tập huấn rất bổ ích, giúp người dân giữ gìn vệ sinh môi trường vùng nuôi, nắm vững kỹ thuật nuôi giúp, nâng cao kiến thức, từ đó áp dụng vào quá trình nuôi đạt hiệu quả.

Cùng tham gia lớp tập huấn có ông Mai Đình Cơn (thôn Sơn Vinh, xã Vạn Hưng). Hiện gia đình ông đang nuôi 40 lồng tôm hùm ở khu vực biển Rạn Trào. Ông cho biết, nhờ giữ gìn môi trường nuôi sạch sẽ nên từ trước đến nay tôm hùm của gia đình ông ít xảy ra dịch bệnh.

“Hàng ngày tôi đều lặn xuống các lồng nuôi tôm để thu gom thức ăn dư thừa và tập kết lại cùng với rác thải sinh hoạt và vỏ bao bì đựng thức ăn cho tôm mang vào bờ xử lý để giữ gìn môi trường nước khu vực nuôi của gia đình”, ông Cơn cho hay.

Thức ăn dư thừa, vỏ tôm được người dân thu gom mang vào bờ xử lý. Ảnh: PC.

Thức ăn dư thừa, vỏ tôm được người dân thu gom mang vào bờ xử lý. Ảnh: PC.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Tổ trưởng Tổ hợp tác tôm hùm thôn Sơn Vinh, xã Vạn Hưng cho biết, hiện Tổ hợp tác có 20 thành viên với hơn 530 lồng nuôi tôm hùm. Theo ông Bảy, lớp tập huấn đã giúp bà con bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình nuôi, giúp bà con vận dụng tốt vào thực tiễn, đem lại kết quả cao. Nổi bật nhất là ý thức của người dân trong việc thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường nuôi được nâng cao rõ rệt.

Ông Trần Trung Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh cho biết thời gian qua, địa phương cũng tập trung xây dựng kế hoạch để tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường khu vực vùng nuôi trồng thủy sản.

“Qua lớp tập huấn được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III phối hợp với địa phương tổ chức, đã giúp người dân nắm được kiến thức, có thêm kinh nghiệm trong quá trình triển khai nuôi trồng cũng như công tác bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao được hiệu quả trong quá trình nuôi”, ông Thông nói và cho biết thời gian tới, địa phương mong muốn các tổ chức, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục hướng dẫn, tập huấn thêm để người dân nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản cũng như công tác bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Đề nghị dừng vĩnh viễn trại lợn Agri-Vina nếu tiếp tục gây ô nhiễm

THANH HÓA Lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đề nghị dừng vĩnh viễn trang trại lợn của Công ty Agri-Vina nếu tiếp tục gây ảnh hưởng đến người dân.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.