Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện là hướng đi mới của bà con huyện miền núi Than Uyên, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Làm giàu từ lợi thế lòng hồ thủy điện
Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện là hướng đi mới của bà con huyện miền núi Than Uyên, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Từ cuối năm 2015, thủy điện Huội Quảng (Lai Châu) hoàn thành việc xây dựng, đi vào phát điện đã tạo nên một vùng lòng hồ rộng lớn, trong đó diện tích thuộc địa bàn xã Ta Gia, huyện Than Uyên khoảng 400 ha. Nguồn nước trong lành, lượng thức ăn phù du dồi dào… của hồ chứa thủy điện được xem là điều kiện lý tưởng để các loài cá sinh trưởng và phát triển. Nhận thấy lợi thế này, anh Đỗ Anh Tuân đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư làm lồng nuôi cá đặc sản như: cá chiên, cá lăng, cá quất… Không những vậy, anh thanh niên tuổi đời chưa đến 30 còn thành lập HTX với mục tiêu đưa thương hiệu cá đặc sản của Than Uyên bay cao, bay xa. Đến nay, HTX này có 25 lồng cá với giá bán và đầu ra ổn định.
Anh ĐỖ ANH TUÂN - Giám đốc HTX dịch vụ Tuân Anh, xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu
Đến bây giờ mỗi năm tôi xuất ra 10 tấn cá lăng, giá tại thời điểm như vừa rồi giá cá lăng lên cao bán ra có thợ lên bốc thì hơn 100.000/kg, cá chiên khoảng 450.000/kg. Thị trường thì nhu cầu rất lớn mà nguồn cung không đủ như về dưới xuôi, mà các con cá đặc sản người ta cũng rất săn đón. Cung cấp ra thị trường thì lợi nhuận 1 năm thu về 1 năm khoảng trên dưới 300 triệu.
Còn tại vùng hồ của thủy điện Bản Chát, những ngọn núi ở bản Thẩm Phé, xã Mường Kim được bao quanh bởi một vùng nước trong xanh, không khác gì những ốc đảo thu nhỏ, tạo nên một vẻ đẹp mê đắm lòng người. Đó cũng là lợi thế mà 11 thành viên HTX Thanh niên Thẩm Phé đã và đang khai thác hiệu quả từ việc kết hợp nuôi cá lồng trên lòng hồ với du lịch cộng đồng. Sự kết hợp này vừa giúp tiêu thụ sản phẩm với giá bán ổn định, vừa gia tăng nguồn thu từ các dịch vụ đi kèm.
Chị LÒ THỊ DUNG - Giám đốc HTX Thanh niên Thẩm Phé, xã Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu
HTX chúng tôi có lợi thế lòng hồ thủy điện rộng, nhiều cảnh quan, nhiều view và được sự đồng tình của chính quyền địa phương, UBND huyện tạo điều kiện hỗ trợ trong bản 3 nhà làm homestay phục vụ khách tham quan, ngủ nghỉ. Tạo mối liên kết chuỗi với các điểm như đồi thông, love hill để khách tham quan có thể thưởng thức ẩm thực và văn nghệ trên bè của Làng cá Thẩm Phé.
Theo UBND huyện Than Uyên, năm 2023 địa phương này duy trì diện tích ao, hồ nuôi trồng thủy sản hơn 193 ha. Số lồng nuôi cá trong lòng hồ thủy điện 977 lồng (số lồng làm mới là 155 lồng), chủ yếu nuôi các loại cá như trắm, chép, trôi, lăng, chiên, rô phi... Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt cả năm đạt gần 900 tấn/năm. Trên cơ sở đó, năm 2024, Than Uyên tiếp tục duy trì diện tích nuôi ao, hồ hơn 193 ha; số lượng lồng cá hơn 1.000 lồng; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng ước đạt 915 tấn.