Chiều 27/10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị cần tạo lập hệ sinh thái giữa Cục Chăn nuôi và các hiệp hội để tháo gỡ khó khăn, khai thác hết dư địa ngành hàng.
Lập hệ sinh thái, tháo gỡ khó khăn và khai thác hết dư địa ngành hàng
Ngành chăn nuôi trong thời gian qua phát triển tương đối nhanh, chỉ tính riêng giai đoạn 2010-2021, sản lượng thịt các loại tăng 1,7 lần, trứng tăng 2,7 lần, sữa tươi tăng 4 lần, thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng hơn 2 lần. Sản lượng thịt, trứng, sữa cơ bản đáp ứng nhu cầu của gần 100 triệu người dân, 17 triệu khách du lịch hàng năm, có đóng góp cho xuất khẩu.
Tại buổi họp bàn về xây dựng chuỗi giá trị ngành chăn nuôi chiều 27/10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, về cơ bản đã hình thành cơ bản không gian ngành chăn nuôi, nhưng cần sự đồng lòng của hiệp hội cùng các cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra Thứ trưởng cho rằng cần lập hệ sinh thái giữa Cục CN và hiệp hội, để đi vào cụ thể tháo gỡ khó khăn khai thác hết dư địa ngành hàng và nâng cao vị thế vai trò của hiệp hội
Ông PHÙNG ĐỨC TIẾN Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
“Thống nhất được trong ngắn hạn để hội tụ kết tinh. Tôi đề nghị giao Cục Chăn nuôi cùng các Hiệp hội ngành hàng xem hàng năm, hàng quý, hàng tháng họp bàn và tháo gỡ các chính sách. Các doanh nghiệp khó khăn ở tỉnh nào? Đề nghị với Bộ như thế nào? Cụ thể cho tôi. Cứ làm đi rồi sự việc có sai mới biết ta phải làm gì, ra biển lớn thì khắc biết bơi.”
Với tinh thần không để hiệp hội nào đứng ngoài cuộc chơi, không bỏ lại doanh nghiệp nào phía sau, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng tái khẳng định “không có gì là không thể” và yêu cầu các hiệp hội “trước khó khăn không được chùn bước” vì đồng hành luôn có sự hỗ trợ của Bộ NN-PTNT.