| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam có thể chiếm 50% tổng giá trị thương mại nhân điều thế giới

Thứ Tư 21/10/2015 , 07:15 (GMT+7)

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 vừa rồi, nước ta đã xuất khẩu được 30.069 tấn nhân điều, đạt giá trị 216,716 triệu USD. 

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm nay, nước ta đã xuất khẩu được 244.508 tấn nhân điều, giá trị xấp xỉ 1,78 tỷ USD, tăng 7,7% về lượng và 20,4% so với cùng kỳ 2014.

Sở dĩ giá trị nhân điều xuất khẩu tăng mạnh hơn nhiều so với lượng xuất khẩu là do giá điều xuất khẩu của nước ta năm nay tăng cao. Trong 9 tháng đầu năm nay, giá nhân điều xuất khẩu của Việt Nam tăng tới 10,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng qua, Mỹ, Hà Lan và Trung Quốc tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam, khi chiếm lần lượt 36,29%, 12,56% và 12,32% tổng giá trị xuất khẩu nhân điều. Các thị trường có mức tăng mạnh giá trị nhập khẩu nhân điều Việt Nam là Đức (79,7%), Thái Lan (51,38%), Mỹ (35,33%), Hà Lan (33,67%), Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (22,01%)...

Trong những tháng cuối năm nay, thị trường nhân điều được dự báo là sẽ tiếp tục sôi động, vì nhiều thị trường lớn cần nhập khẩu phục vụ cho nhu cầu Giáng sinh 2015, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2016. Ở thị trường Ấn Độ, nhu cầu nhân điều cũng gia tăng phục vụ cho Lễ hội Diwali. Ở Việt Nam, nhu cầu nhân điều cho chế biến sâu cũng gia tăng mạnh.

Bởi vậy, theo dự báo của nhiều chuyên gia, với đà xuất khẩu như trên và thị trường thuận lợi trong những tháng còn lại của năm, dự kiến trong năm nay, Việt Nam có thể xuất khẩu 320 ngàn tấn nhân điều, đạt giá trị 2,5 tỷ USD.

Nếu đạt được những con số dự báo này, thì trong cả năm nay, lượng và giá trị xuất khẩu nhân điều đều sẽ tăng cao so với năm ngoái (năm 2014 nước ta xuất khẩu được 302.531 tấn nhân điều, trị giá xấp xỉ 2 tỷ USD).

Một điều đáng chú ý là tính trên toàn cầu, giá trị thương mại nhân điều hiện nay ở mức khoảng 5 tỷ USD, còn giá trị thương mại điều thô là 3 tỷ USD. Như vậy, nếu trong năm nay, giá trị xuất khẩu nhân điều Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD thì nước ta sẽ chiếm tới 50% tổng giá trị thương mại nhân điều trên thế giới.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm