| Hotline: 0983.970.780

Trung tâm Vịt Đại Xuyên nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Thứ Bảy 17/10/2020 , 15:54 (GMT+7)

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập diễn ra sáng 17/10 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Ảnh: Nguyên Huân.

Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Ảnh: Nguyên Huân.

Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tiền thân là Trạm Nghiên cứu vịt thuộc Viện Chăn nuôi được thành lập những ngày 27/10/1980 với chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động dịch vụ công ích, hợp tác quốc tế, tư vấn và dịch vụ về chăn nuôi thủy cầm phục vụ quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT.

Trong 40 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã có những đóng góp to lớn cho ngành chăn nuôi thủy cầm Việt Nam khi cung cấp ra thị trường mỗi năm từ 1,5 - 1,8 triệu con giống thủy cầm năng suất, chất lượng cao phục vụ ngành chăn nuôi nước nhà.

Tổng kết lại đến nay, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã chọn lọc tạo được 19 dòng vịt siêu thịt có năng suất, chất lượng cao, 10 dòng vịt chuyên trứng, 2 dòng vịt kiêm dụng 1 giống ngỗng và 4 dòng ngan ngoại cao sản.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên kết hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng mô hình chăn nuôi vịt Biển 15 - Đại Xuyên cho các tỉnh ven biển Miền Bắc và Miền Trung mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ tham gia với thu nhập bình quân 25 - 30 triệu đồng/hộ.

Ngoài các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đào tạo, hàng năm Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã hỗ trợ về con giống, vật tư cho các tổ chức, đơn vị, hội viên để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Trung tâm đã tham gia chương trình chung tay phát triển kinh tế biển đảo tặng vịt Biển 15 - Đại Xuyên cho cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo Trường Sa, tặng vịt, ngan Bộ Tư Lệnh Quân chủng Hải Quân và các địa phương mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn với chủ quyền đất nước và phát triển kinh tế.

Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ảnh: Nguyên Huân.

Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ảnh: Nguyên Huân.

Với những thành tích, đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển chăn nuôi giống thủy cầm, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, 1 giải thưởng Nhà nước, 15 Bằng khen của Chính phủ, 3 Cờ Thi đua xuất sắc, 1 giải thưởng Bông lúa Vàng, 100 Bằng khen của các Bộ ngành và nhiều giải thưởng, phần thưởng khác.

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên một lần nữa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Cũng nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc cho Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm