Ronaldo tin bản thân là nạn nhân của sự bất công. Ảnh: Reuters |
Ronaldo phải nhận án cấm thi đấu năm trận cho những gì xảy ra trong trận lượt đi tranh Siêu Cup Tây Ban Nha. Án phạt gồm một trận cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ và bốn trận do hành vi đẩy trọng tài.
Theo luật bóng đá Tây Ban Nha, hành vi đẩy trọng tài bị phạt cấm thi đấu từ bốn đến 12 trận. Án phạt dành cho Ronaldo là mức thấp nhất.
Không hài lòng về phán quyết của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Ronaldo và Real đệ đơn lên Tòa án thể thao Tây Ban Nha. Và tòa án cũng không thể xử nhẹ hơn.
Ronaldo đã thi hành hai trong năm trận bị cấm thi đấu: gặp Barca ở lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha và trận Real thắng Deportivo ở vòng đầu La Liga. CR7 còn phải ngồi ngoài ba trận La Liga tới gặp Valencia, Levante và Sociedad.