| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT chính thức bãi bỏ Thông tư 20

Thứ Năm 05/01/2017 , 07:10 (GMT+7)

Một tin vui đến với cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp ngay trong những ngày đầu năm mới là Bộ NN-PTNT vừa quyết định bãi bỏ Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT...

Một tin vui đến với cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp ngay trong những ngày đầu năm mới là Bộ NN-PTNT vừa quyết định bãi bỏ Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26/6/2014 quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lí vật tư nông nghiệp.

 Thông tư 20 được ban hành với mục đích quy định các điều kiện cấp phép trong lĩnh vực giống vật nuôi (bao gồm giống vật nuôi và giống thủy sản); Giống cây trồng (bao gồm giống cây trồng nông nghiệp chính và giống cây lâm nghiệp); Thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn chăn nuôi, chất kích thích sinh trưởng dùng trong chăn nuôi và thức ăn thủy sản); Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm cả chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng và thuốc thú y trước tình trạng trên thị trường có quá nhiều danh mục vật tư nông nghiệp, dẫn tới khó khăn trong công tác quản lí.

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng Thông tư 20, Bộ NN-PTNT nhận được rất nhiều phản ánh của doanh nghiệp về việc chậm trễ, khó khăn, vướng mắc trong khâu thủ tục công nhân các sản phẩm giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y mới cũng như gia hạn sản phẩm cũ…

Chính vì vậy, việc Bộ NN-PTNT quyết định bãi bỏ Thông tư 20 trong ngày đầu năm mới 2017 là tin vui với các doanh nghiệp nông nghiệp, bởi thủ tục từ nay sẽ thông thoáng hơn rất nhiều.

 

 

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.