| Hotline: 0983.970.780

Cách mạng ở Barca

Thứ Hai 05/05/2014 , 10:31 (GMT+7)

Chiếc ghế HLV trưởng ở đội bóng xứ Catalan đang đứng trước khả năng đổi chủ. 

Barcelona cũng được tin sẽ tiến hành cuộc “thay máu” lực lượng mạnh mẽ sau một mùa giải thất bát trên mọi đấu trường.

HLV Tata Martino, người được cựu Chủ tịch Sandro Rossel đưa về sân Nou Camp hồi đầu mùa giải nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay đội bóng ngay mùa hè này. Các nguồn tin thân cận với Barcelona khẳng định, lãnh đạo đội bóng đang lên phương án thay thế ông Tata Martino.

Qua một mùa giải tại sân Nou Camp, HLV Tata Martino bị đánh giá là chưa đủ tầm để dẫn dắt một CLB lớn như Barcelona. Cho đến thời điểm hiện tại, Barcelona gần như sẽ có một mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận.

 Tại Champions League, đội bóng của ông Tata Martino phải dừng chân ở bán kết khi để thua A.Madrid 0-1 qua 2 lượt trận. Barcelona trước đó đã thất thủ trước đại kình địch Real Madrid ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đấu trường duy nhất còn lại là La Liga cũng gần như vuột khỏi tầm tay thầy trò HLV Tata Martino.

Tại trận đấu diễn ra hôm qua với Getafe, dù vươn lên dẫn trước 2-1 cho đến tận phút 90 nhưng Barcelona đã không giữ được thành quả khi để đối phương gỡ hòa. Kết quả này khiến cách biệt giữa Barcelona với đội đầu bảng A.Madrid bị nới lên 3 điểm, trong khi A.Madrid vẫn còn 1 trận chưa đấu. Với việc La Liga chỉ còn 2 lượt trận, Barcelona cầm chắc khả năng không thể bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải trước.

Bản thân HLV Tata Martino hôm qua cũng thừa nhận việc có thể phải ra đi sau mùa giải này. Ông Martino nhận trách nhiệm về thất bại của đội bóng, đồng thời khẳng định đã sẵn sàng cho việc nói lời chia tay sân Nou Camp.

Dù không bùng nổ như các mùa giải trước do các vấn đề về thể lực, nhưng tại La Liga năm nay, Messi vẫn ghi được tới 28 bàn thắng cho Barcelona, kém Ronaldo của Real Madrid chỉ 2 bàn.

“Tôi không phải mẫu người trốn tránh trách nhiệm. Barcelona năm nay thi đấu không thành công, và tôi là người đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Có nhiều vấn đề tôi đã không giải quyết được. Đôi khi người ta muốn có cơ hội thứ 2 khi phạm sai lầm, nhưng cũng có trường hợp người ta không đủ giỏi để có thêm cơ hội khác. Nếu tôi phải ra đi, đấy là chuyện hoàn toàn bình thường trong bóng đá”, ông Tata Martino nói.

Nguồn tin nội bộ Barcelona cũng cho biết, Ban lãnh đạo CLB này đã hướng tới việc tìm một HLV mới thay ông Tata Martino ngay từ sau khi Barcelona bị loại khỏi Champions League. Hiện, một số ý kiến đã đề cập tới HLV Jupp Heynkes, cựu HLV trưởng CLB Bayern Munich.

 Dưới sự dẫn dắt của HLV Jupp Heynkes, Bayern Munich từng gây chấn động khi đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 7-0 qua 2 lượt trận tại bán kết Champions League mùa giải năm ngoái. Nhà cầm quân người Đức sau đó chia tay Bayern Munich để nhường vị trí cho HLV Pep Guardiola, một người cũ của Barcelona.

Cùng với việc thay HLV, đội bóng xứ Catalan dự kiến sẽ bổ sung một loạt vị trí mới nhằm tăng cường nhân sự đang có dấu hiệu già cỗi. Barcelona bị cho là đang thiếu một trung vệ đẳng cấp thực sự sau khi đội trưởng Puyol trở nên xuống sức vì tuổi tác và chấn thương.

Đội bóng xứ Catalan cũng được bắn tin sẵn sàng bán Cesc Fabregas để đưa một về một tiền vệ mới, giàu sức chiến đấu hơn nhằm bổ sung cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Barcelona sẽ là việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Lionel Messi, người hiện đang bị Manchester City chèo kéo với số tiền chuyển nhượng lên tới 200 triệu euro.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm